Chặt đứt các 'chân rết' trong đường dây buôn bán ma túy tinh vi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 8-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy’ gồm Vũ Đình Thủy (SN 1973); Phùng Thị Soan (SN 1976) cùng ở xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc; Nguyễn Đức Trung, ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà; Phạm Mạnh Thắng, ở xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà; riêng Nguyễn Văn Nghĩa, ở xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ bị bắt giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra của Công an tỉnh Hải Dương, vợ chồng Thủy - Soan sống trong ngôi nhà gần khu vực chợ, được xây 5 tầng, thiết kế 3 lớp cửa có 'chuồng cọp' bằng sắt kiên cố, luôn khóa kín và lắp hệ thống camera xung quanh. Thủy đục 1 lỗ bên hông nhà, vừa đủ để thò tay qua nhận tiền và đưa ma túy cho đối tượng nghiện.

Sáng 23-8, lực lượng Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang Nghĩa cất giấu trong người 3 gói heroin.

Qua đấu tranh, Nghĩa khai vừa mua ma túy của Thủy với giá 600.000 đồng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích, kiểm tra, thu giữ tại nhà của Thủy 3 túi nilon chứa chất bột dạng cục màu trắng là heroin; 46 gói heroin; 1 túi có 248 viên nén màu hồng và 10 viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp; 96 mảnh giấy bạc; 1 cân điện tử và nhiều đồ dùng dụng cụ khác phục vụ việc mua bán ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ thêm Phạm Mạnh Thắng là đối tượng cung cấp ma túy cho vợ chồng Thủy, Soan; Nguyễn Đức Trung, làm nghề lái xe taxi là người được Thắng thuê mang ma túy sang giao cho vợ chồng Thủy.

Tang vật bị thu giữ

Tang vật bị thu giữ

Để tránh bị phát hiện, sau khi lấy ma túy ở Hải Phòng, Thắng cho vào một thùng sữa rồi sử dụng sim rác gọi cho Trung sang giao cho Thủy. Việc thanh toán tiền được giao dịch qua tài khoản ngân hàng. Mỗi lần giao dịch thành công, Thắng trả cho Trung 800.000 đồng.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, Thủy có 4 tiền án liên quan đến các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; Cưỡng đoạt tài sản; Trộm cắp tài sản, Soan có 1 tiền án về tội chứa mại dâm, Thắng có tiền án về tội giết người, gây rối trật tự công cộng, mới ra tù vào tháng 9-2021.

Vụ việc đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương thụ lý, điều tra theo quy định.