Chấp thuận phương án cải tạo nhưng phải giữ nguyên chiều cao

ANTĐ - Báo ANTĐ số ra ngày 22-3 đăng bài “Thi công công trình sát cầu Long Biên: Phải đảm bảo an toàn hành lang đường sắt”, phản ánh việc Ban Quản lý chợ Long Biên dựng dãy nhà cột sắt mái tôn cao gần 6m tại khu vực sát cầu Long Biên, gây cản trở tầm nhìn. Sau khi báo đăng, các bên liên quan đã tổ chức cuộc họp để giải quyết những vấn đề vướng mắc.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Hoài Trung - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải - đơn vị quản lý đường sắt khu vực cầu Long Biên cho biết, công ty hoàn toàn ủng hộ chủ trương của UBND quận Ba Đình về việc nâng cấp cải tạo chợ phục vụ việc kinh doanh buôn bán của các tiểu thương, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Song, việc cải tạo này cần thông qua cơ quan quản lý cầu Long Biên vì công trình nằm trong hành lang an toàn đường sắt. Ngoài ra, chiều cao của công trình này cũng cần thiết kế hợp lý, không ảnh hưởng đến tầm nhìn và mỹ quan đô thị . 

Tiếp theo đó, ngày 1-4, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải đã có Công văn số 341 gửi Ban Quản lý chợ Long Biên, đề nghị Ban Quản lý chợ Long Biên trong quá trình cải tạo, sửa chữa phải đảm bảo đúng cấp độ xây dựng công trình nhà tạm cấp 4 như hiện tại. Các liên kết bằng lắp ghép phải đảm bảo chắc chắn, không va quệt.

Mép ngoài cùng của kết cấu chợ tạm phía cầu Long Biên và chiều cao phải đảm bảo giữ nguyên như hiện tại. Khi ngành đường sắt hoặc Nhà nước có nhu cầu sử dụng đất cho các dự án đường sắt, Ban Quản lý chợ Long Biên phải có trách nhiệm tháo dỡ, di dời, hoàn trả mặt bằng và phải chịu mọi kinh phí cho việc tháo dỡ này.