Chân tướng bà trùm hệ thống thầu đề cực khủng vừa bị đánh sập

ANTD.VN - Hàng ngày, bà Điệp ngồi tại nhà nhận phơi đề do các đại lý thứ cấp chuyển về thông qua máy fax. Đường dây thầu đề liên quận này theo xác định, có mức thắng thua nửa tỷ đồng/ngày.

Phòng Cảnh sát Hinh sự, Công an TP.HCM xác nhận, vừa cất lưới chuyên án, bắt giữ 1 hệ thống thầu đề liên quan chủ yếu hoạt đông ở vùng ven TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/5 trinh sát của phòng Cảnh sát Hình sự, đã chia thành nhiều tổ công tác tiến hành ập vào 10 địa điểm ở các quận như: 2, 9, 12 và Thủ Đức.

Tại những nơi này, Công an đã bắt quả tang có hoạt động tổ chức cờ bạc dưới hình thức thầu để, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan. Đồng thời, Công an thu giữ lượng lớn tang vật như: hơn 1 tỷ đồng, 10 ngàn USD, 13 miếng vàng miếng (1 lượng/miếng) 1 két sắt chứa tài sản đã niêm phong cùng nhiều ĐTDĐ, máy fax và các loại máy móc khác phục vụ cho hoạt động cờ bạc.

Bà Nguyễn Thị Điệp - trùm hệ thống thầu đề liên quận, huyện vừa bị Công an TP.HCM đánh sập

Chân tướng bà trùm hệ thống thầu đề cực khủng vừa bị đánh sập ảnh 2

Tang vật thu giữ tại nhà bà Điệp

Điều tra sơ bộ xác định, tổ chức và vận hành hệ thống thầu đề liên quận nói trên từ giai đoạn tháng 8/2016 đến nay là đối tượng Nguyễn Thị Điệp (SN 1969, ngụ đường số 2, phường An Phú, quận 2). Hàng ngày, bà Điệp ngồi trong phòng riêng tại nhà để tiếp nhận phơi đề do các đại lý ở các quận, huyện khác chuyển về thông qua máy fax hoặc qua điện thoại.

Trung bình, mỗi ngày đường dây thầu đề này tiếp nhận số tiền cá cược gần nửa tỷ đồng. Riêng trong chiều 15/5 thời điểm bị bắt giữ, tổng số tiền mà bà Điệp đã tiếp nhận thông qua nhiều đại lý đã lên đến 325 triệu đồng. Sau khi có kết quả xổ số, bà Điệp thống kê và sáng hôm sau sẽ gặp các đại lý để chung chi tiền thắng – thua.

Hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng khác có liên quan đến hệ thống thầu đề quy mô lớn này.