Chặn ngay phức tạp về ma túy

ANTĐ - Tập trung lập án đấu tranh triệt phá các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, bước đầu triển khai thực hiện cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn, các lực lượng CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã khám phá 35 vụ, 37 đối tượng phạm tội về ma túy…

Giám định số lượng ma túy thu giữ qua các vụ án được khám phá ở CAQ Hoàng Mai

“Triệt phá ngay các ổ nhóm, đối tượng hoạt động phạm tội mang tính chất chuyên nghiệp; các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy” - yêu cầu của Ban chỉ huy CAQ đã được CBCS các đội nghiệp vụ; công an các phường trên địa bàn quận Hoàng Mai quán triệt, nghiêm túc thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị triển khai đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn theo kế hoạch của CATP. Các đơn vị đã chuẩn bị điều kiện cần thiết cho đợt ra quân như chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản; lên danh sách các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, các đối tượng hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp trên địa bàn để xây dựng kế hoạch, tập trung đấu tranh khám phá. Với các đường dây, ổ nhóm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến ma túy thì phải lập chuyên án triệt phá. 

Quá trình điều tra cơ bản, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Hoàng Mai đã xác định trên địa bàn mới phát sinh một điểm phức tạp về ma túy tại tổ 10 Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, từ cuối tháng 4-2012. Theo tài liệu trinh sát thu thập, các đối tượng có biểu hiện nghiện hút ma túy thường đến nơi ở của 2 anh em Nguyễn Kiên Cường (SN 1977), Nguyễn Ngọc Quang (SN 1978), cùng Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1989, vợ “hờ” Cường), nhưng chỉ đứng bên ngoài đưa tiền qua cửa sổ, khe cửa ra vào cho người trong nhà, sau đó đến lấy thuốc được cất giấu tại các địa điểm bên ngoài ngôi nhà 3 đối tượng trên sinh sống. Dày công xác minh, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã có căn cứ xác định cả 3 đối tượng Quang, Cường, Trinh đang hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đã lập chuyên án triệt phá. 

Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về ma túy cũng đã lập chuyên án đấu tranh, triệt phá 1 điểm ma túy mới phát sinh ở phường Tân Mai, bắt giữ 1 đối tượng (từng có 5 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội ma túy) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 19,6 gam heroin. Tiếp theo thành tích của Đội CSĐT tội phạm về ma túy, CAP Lĩnh Nam đã triệt phá 1 đại lý bán lẻ ma túy, bắt giữ Tô Hữu Hùng (SN 1984), trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai chuyên cung cấp “thuốc lắc”, “bột đá” và ketamine cho dân chơi ở Hà Nội. Với nhiều thủ đoạn tinh vi, thuê taxi hoạt động lưu động bán ma túy về đêm, đối tượng này nhiều lần thoát khỏi sự theo dõi của cơ quan công an. Với quyết tâm bắt giữ đối tượng “đúng tội”, sau gần 2 tháng theo dõi, CAP Lĩnh Nam đã bắt quả tang hành vi mua bán trái phép ma túy của tên Hùng, thu giữ 2,756 gam ketamine; 22,894 gam “bột đá”, 46 viên “thuốc lắc” có trọng lượng 11,841 gam…

Chủ động rà soát, đánh giá đúng thực trạng tình hình có liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn, từ ngày 15-4 đến nay, các lực lượng CAQ Hoàng Mai đã khám phá 35 vụ, 37 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 28,119 gam heroin, 5,893 gam ma túy tổng hợp, 57,42 triệu đồng cùng nhiều công cụ, phương tiện khác để sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã lập hồ sơ truy tố 34 vụ, 36 đối tượng phạm tội về ma túy. Cùng với đó, CAQ Hoàng Mai chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các phường gọi răn đe giáo dục 352 đối tượng trong diện quản lý, đưa 17 đối tượng ra kiểm điểm trước tổ dân phố để phòng ngừa điều kiện phát sinh phức tạp về ma túy ở khu dân cư…