Chặn “giặc lửa” hiệu quả nhờ mô hình “nhà tôi…”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau gần 1 năm triển khai đồng thời 2 mô hình “Nhà tôi có lối thoát nạn thứ hai” và “Nhà tôi tự trang bị phương tiện PCCC & CNCH”, ghi nhận trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã cho thấy hiệu quả thực tế của việc vận động nhân dân tham gia PCCC tại cơ sở.

Thực tiễn chứng minh hiệu quả

10h ngày 9-2-2023, căn nhà cấp 4 tại số 1/127/29 đường Phùng Khoang, tổ 3 phường Trung Văn xảy ra cháy. Rất nhanh chóng, người dân đã mang hàng chục bình bọt cứu hỏa trên những chiếc xe cút kít đến hiện trường. Khi những người lính cứu hỏa chuyên nghiệp của CAQ Nam Từ Liêm có mặt thì đám cháy đã được dập tắt, họ chỉ còn nhiệm vụ dập tàn lửa chống tái cháy. Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao đám cháy trong căn nhà ở ngõ sâu được khống chế nhanh đến vậy, chúng tôi được biết, từ tháng 6-2022, CAP Trung Văn đã tham mưu UBND phường ban hành kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Nhà tôi có lối thoát nạn thứ hai” và “Nhà tôi tự trang bị phương tiện PCCC & CNCH” thí điểm tại tổ dân phố số 2.

Đám cháy xảy ra ngày 9-2 tại phường Trung Văn đã được dập tắt nhờ sự vào cuộc tích cực của lực lượng chữa cháy cơ sở

Đám cháy xảy ra ngày 9-2 tại phường Trung Văn đã được dập tắt nhờ sự vào cuộc tích cực của lực lượng chữa cháy cơ sở

Ông Đặng Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết, từ thực tiễn địa bàn Trung Văn có nhiều khu dân cư nhỏ hẹp, có những con ngõ không đủ diện tích cho 2 xe máy tránh nhau gây khó khăn cho công tác chữa cháy nếu không may xảy ra hỏa hoạn, do đó việc triển khai thực hiện 2 mô hình trên là hết sức cần thiết. Đây chính là cách để chủ động chữa cháy và thoát nạn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của UBND cấp phường, các tổ chức đoàn thể, các hộ gia đình và người đứng đầu cơ sở trong đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về công tác PCCC & CNCH, mục tiêu là mọi người, mọi nhà đều biết, ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ, tai nạn và có thể tham gia phục vụ PCCC & CNCH cho chính mình, gia đình và cộng đồng. Sau 3 tháng thí điểm triển khai tại tổ dân phố số 2, CAP Trung Văn đã nhìn thấy hiệu quả thiết thực và tiếp tục tham mưu UBND phường nhân rộng hai mô hình đến 20 tổ dân phố còn lại.

Lực lượng công an hướng dẫn nhân dân mở lối thoát hiểm thứ hai

Lực lượng công an hướng dẫn nhân dân mở lối thoát hiểm thứ hai

Đến từng nhà vận động nhân dân

Thiếu tá Lê Văn Quyền - Trưởng CAP Trung Văn cho biết, ngay tại thời điểm triển khai thí điểm, CAP và Mặt trận Tổ quốc phường đã ban hành Kế hoạch liên tịch và 300 thư ngỏ gửi nhân dân trên địa bàn, nhằm tuyên truyền vận động triển khai mô hình “Nhà tôi có lối thoát nạn số hai” và “Nhà tôi tự trang bị phương tiện PCCC & CNCH”. Mục đích của thư ngỏ là nhằm triển khai tuyên truyền thực hiện quy định của pháp luật, kỹ thuật về PCCC & CNCH cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị, các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, sản xuất trên địa bàn phường; nâng cao nhận thức của mỗi gia đình, cá nhân, tổ chức trong công tác PCCC.

“Chúng tôi đã gõ cửa từng nhà, tuyên truyền cho nhân dân về ưu điểm của 2 mô hình, đồng thời lập danh sách các hộ gia đình có nhu cầu mua thiết bị PCCC & CNCH, phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC & CNCH của CAQ Nam Từ Liêm để mua thiết bị và tập huấn cho bà con cách sử dụng” - Thiếu tá Đào Việt Hùng nói.

Sau quá trình được lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể vận động, thuyết phục, nhận thức rõ ý nghĩa của việc mở lối thoát hiểm thứ hai và trang bị thiết bị chữa cháy tại nhà, các hộ gia đình đã tự trang bị phương tiện PCCC gồm bình bọt, bình khí, mặt nạ phòng độc, thang dây, tiêu lệnh… đảm bảo tốt công tác PCCC tại cơ sở, điển hình là khống chế kịp thời vụ cháy xảy ra ngày 9-2 nêu trên. Ông Lê Thanh Vân - Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 2, địa bàn đầu tiên được triển khai thí điểm nhìn nhận, việc thực hiện đồng thời 2 mô hình PCCC tại cơ sở đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Người dân đã có ý thức hơn trong việc phòng cháy. Những chiếc bình cứu hỏa màu đỏ được dựng trong góc nhà hoặc điểm công cộng đã khiến người dân yên tâm hơn, không còn cảnh nơm nớp lo sợ bị “bà hỏa” hỏi thăm, vừa là giúp chính mình, vừa là giúp cộng đồng.

75% hộ gia đình đã trang bị bình chữa cháy

Thiếu tá Nguyễn Văn Báu - Cảnh sát khu vực Tổ dân phố số 2 nhớ lại: “Quá trình thực hiện cuộc vận động không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi. Một số hộ đi làm từ sáng sớm đến đêm muộn mới về nên lực lượng cơ sở rất khó gặp chủ nhà. Có những trường hợp nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư nên không thể thiết kế được lối thoát nạn thứ hai. Nhân lực mỏng cũng là một khó khăn mà chúng tôi phải nỗ lực sắp xếp công việc chuyên môn chính để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Do đặc thù, đến nay, 20/21 tổ dân phố trên địa bàn đã triển khai 2 mô hình “Nhà tôi…”. Đã có 75% số hộ gia đình tự trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, 70% nhà dân mở lối thoát hiểm thứ hai, gần 10 tổ dân phố hoàn thành kết quả điều tra cơ bản 100% ở cả 2 mô hình. Không chỉ nhà dân, cơ sở sản xuất mà các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đều đã được CAP tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra chấp hành đúng các quy định theo Nghị định 136/CP, cùng tham gia triển khai mô hình “Nhà tôi…”.

Theo lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, để đạt được kết quả bước đầu như trên là có sự nhiệt tình, trách nhiệm của CAP Trung Văn, sự hỗ trợ của Đội Cảnh sát PCCC & CHCN quận Nam Từ Liêm, sự hưởng ứng của nhân dân để góp phần phòng chống “giặc lửa”. Qua cuộc vận động, các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, các tổ dân phố đã được nâng cao nhận thức về công tác PCCC & CNCH, đã ý thức được tầm quan trong trong việc phòng chống cháy nổ ngay từ cơ sở. Việc triển khai mô hình là thật sự cần thiết, tạo sự lan tỏa và được nhân dân đồng thuận cao. Công tác PCCC cần phải có sự quan tâm đặc biệt từ mỗi cá nhân, hộ gia đình lấy phương châm phòng là chính, huy động sức mạnh toàn dân chứ không chỉ riêng của chính quyền các cấp.