Chân chống nạng vẫn điều hành đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nguyễn Trần Nhất được xác định cầm đầu đường dây tiêu thụ xe gian. Thậm chí dùmới phẫu thuật chân, phải nằm nhà nhưng đối tượng này vẫn điều hành đường dây tiêu thụ xe máy không rõ nguồn gốc... 

Thượng tá Vũ Văn Phúc, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin, đơn vị vừa triệt xóa một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian, xác định đối tượng Nguyễn Trần Nhất (SN 1978) trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là người cầm đầu đường dây tội phạm.

Nguyễn Trần Nhất là đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, ngoài Nguyễn Trần Nhất, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra với 4 đối tượng khác có liên quan.

Các đối tượng gồm Nguyễn Thành Trung (SN 1996) trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội; Lê Thanh Tùng (SN 1997) trú tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Vũ Tuấn Long (SN 1979) trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình; Tống Công Minh (SN 1997) trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Ngoài Tống Công Minh đang bị CAQ Hoàn Kiếm khởi tố bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, thì các đối tượng còn lại kẻ ít thì 1, nhiều cũng đã có 2-3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm thông tin, quá trình nắm tình hình, điều tra, theo dõi di biến động của các đối tượng, phát hiện Nguyễn Trần Nhất thường “thu nhận” các đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản để đi “nhảy” xe máy mang về bán cho Nhất.

Điển hình là các đối tượng Nguyễn Thanh Trung; Lê Thanh Tùng và Tống Công Minh. Trung và Tùng là các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn TP Hà Nội. Khoảng 2h ngày 3-1, khi đi đến khu vực đường Đại Cồ Việt thì Trung, Tùng gặp Công Minh là đối tượng quen biết từ trước, thường đi đua xe cùng nhau. Sau khi cùng nhau đua xe, bọn chúng bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 5h ngày 3-1, cả nhóm phát hiện có 1 xe máy nhãn hiệu Honda Zoomer X, màu đen, để trước một tòa nhà trên địa bàn phường Mỹ Đình 1 không có ai trông giữ. Minh bảo Trung, Tùng đứng cảnh giới ở vỉa hè rồi Minh trực tiếp dùng vam bẻ khóa cổ xe máy Zoomer X dắt xuống đường.

Sau đó, Tùng điều khiển xe máy Wave màu trắng của Minh còn Trung điều khiển xe máy Wave màu xanh tím than, dùng chân đẩy xe Zoomer X do Minh điều khiển tẩu thoát khỏi hiện trường.

Khi các đối tượng đẩy xe đi đến khu vực đường Lê Đức Thọ thì Trung gọi điện thoại cho Nguyễn Trần Nhất để bán chiếc xe Zoomer X vừa trộm cắp được. Khi gặp nhau, hai bên thỏa thuận giá mua bán xe Zoomer X là 8 triệu đồng, rồi cùng đẩy xe máy về khu vực Bến xe Mỹ Đình. Số tiền bán xe được, Trung chia cho Minh, Tùng mỗi người 2,7 triệu đồng, còn mình nhận 2,6 triệu đồng.

Tại thời điểm bị bắt, Nguyễn Trần Nhất vừa trải qua cuộc phẫu thuật, chân bó bột và vẫn phải chống nạng, nhưng các chứng cứ thu thập được chứng minh trong những ngày nằm viện, Nhất vẫn chủ động điều hành đường dây tiêu thụ xe gian.