Chấn chỉnh dịch vụ nhạy cảm: Nếu sai phạm còn, cán bộ sẽ “đi”

ANTĐ - TP.HCM hiện có 25.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ... nhạy cảm có phép và khoảng 4.000 cơ sở không phép với 90 vũ trường, gần 900 nhà hàng và karaoke, trên 3.000 khách sạn, gần 13.000 cơ sở kinh doanh massage, cắt tóc thanh nữ, cà phê... sử dụng hơn 20.000 nữ tiếp viên. Bên cạnh các cơ sở hoạt động lành mạnh, cũng xuất hiện nhiều hình thức biến tướng tinh vi.

Vũ trường đội lốt nhà hàng tại TP.HCM. Ảnh: VNE

Sai phạm vẫn tái diễn

Từ sau Tết Nguyên đán, các đoàn kiểm tra liên ngành VH-XH của TP.HCM đã liên tục kiểm tra các tụ điểm dịch vụ, ngành nghề được xếp vào loại… nhạy cảm và đi đến đâu cũng đều phát hiện vi phạm. Cụ thể kiểm tra Club 1102 trên đường Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, tận 3h sáng nhưng nơi đây dàn loa công suất lớn vẫn “nện” thình thịch, bar rượu vẫn còn chừng 100 khách đang say sưa với ánh đèn mờ ảo, rượu mạnh...

Tại vũ trường 418 Cống Quỳnh, quận 1, khi đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu thực hiện công việc, người quản lý vũ trường lớn tiếng mạo danh chính trưởng đoàn để... dọa. Kiểm tra phát hiện, vũ trường này đã bán rượu trốn thuế, hoạt động quá giờ quy định, nhân viên nữ mặc đồ khá khêu gợi và chưa có hợp đồng lao động… Bà Vũ Thị Kim Anh - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: TP.HCM thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, chấn chỉnh, xử phạt vi phạm, song vẫn như muối bỏ biển. Nhiều nơi lần trước cam đoan sẽ sửa lỗi nhưng vài ngày sau tái kiểm vẫn “dính”... Song có đi thực tế mới thấy nhiều vấn đề đang tồn tại.

Chỉ riêng khu vực nhỏ quanh đường Nguyễn Huy Điển, Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Lượng thuộc quận Gò Vấp, các hoạt động đăng ký nhà hàng ăn uống, dịch vụ spa nhưng nhân viên phục vụ ăn mặc hở hang, có sân khấu múa cột, có hoạt động mại dâm, nhưng không đủ chế tài để xử lý hình sự. Tụ điểm massage nam Phúc An Khang ở quận Bình Tân chuyên phục vụ giới đồng tính, đã từng bị dẹp vì vi phạm, nay ngang nhiên hoạt động trở lại với giấy phép mới là cơ sở thể hình... Nghiêm trọng hơn, tại khu vực quanh chợ Tam Bình, Gò Dưa thuộc quận Thủ Đức; khu vực Nguyễn Ảnh Thủ, Hà Huy Giáp quận 12; khu vực “Tiểu Hồng Kông” trong khu “Tên Lửa” quận Bình Tân... hàng trăm điểm gội đầu, quán karaoke, cà phê “võng”, nhà nghỉ, nhà trọ... đều có liên quan đến khiêu dâm, kích dục. Theo thông tin nhân dân phản ánh, hầu hết các cơ sở này núp bóng nhà hàng kinh doanh, bị xử phạt rút giấy phép, vẫn có thể “mua giấy phép” ngay trong quận giá 100 triệu đồng, chuyển giấy phép từ quận này sang quận, huyện khác hoặc “dạt” sang Bình Dương, Đồng Nai giá 25.000 USD.

Cán bộ không... nhìn thấy?

Ông Châu Quốc Dũng, Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL thông tin: Hiện nay các điểm kinh doanh trá hình bằng nhiều hình thức tương tự karaoke song lại xin phép hoạt động dịch vụ thu âm, nhà hàng, hoạt động theo dạng quán bar, vũ trường; hoặc đăng ký y học cổ truyền nhưng thực chất hoạt động   massage, xông hơi xoa bóp… đã gây khó khăn cho việc thanh tra, xử lý khi không có quy định cụ thể thế nào là phòng thu âm, quán bar, quy định thế nào là phòng điều trị y học cổ truyền… Ông Nguyễn Thành Tài, chuyên viên cao cấp về VH-TT bức xúc: Vấn đề ở đây là Sở Kế hoạch - Đầu tư đã quá dễ dãi trong việc cấp phép, không loại trừ khả năng cán bộ quản lý văn hóa địa phương câu kết với các cơ sở vi phạm, bao che dẫn đến các quán cà phê kích dục, cắt tóc mại dâm, quán bar múa lửa, tắm bia, chat sex, xông hơi massage… mọc lên liên tục thời gian gần đây. Dư luận nhân dân đang bất bình với những dịch vụ kiểu nhân viên nhà hàng gạ gẫm khách mua “coóc-xê, quần chíp” của chính mình - nó đang làm tăng nguy cơ TNXH...

Quyết tâm lập lại trật tự quản lý hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn trong năm 2012, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hứa Ngọc Thuận khẳng định: Từ quý II-2012, lãnh đạo UBND 24 quận, huyện phải phối hợp cùng cơ quan chức năng mở các đợt tổng kiểm tra làm trong sạch và lành mạnh địa bàn, xử lý kiên quyết các sai phạm, kể cả rút giấy phép kinh doanh; dịch vụ nào có dấu hiệu vi phạm hình sự, kiên quyết truy tố trước pháp luật. Đồng thời cần có phương án định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hạn chế phát triển các hoạt động dịch vụ nhạy cảm, lấn chiếm lòng lề đường... UBND thành phố giao trách nhiệm cho CATP.HCM cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu tăng nặng hình phạt đối với các cơ sở có hành vi kích dục, khiêu dâm, đồi trụy... Kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm có... nhờ vả, bao che của cán bộ chính quyền; phải mạnh tay hơn nữa đối với chính lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm, nếu sai phạm tiếp tục diễn ra với mức độ nghiêm trọng, lãnh đạo UBND các quận, huyện phải chịu trách nhiệm, sẽ bị thay thế, không thể cứ để cảnh người dân thì thấy TNXH mà cán bộ lại… không!