Chặn bắt 11 thanh thiếu niên chạy xe không mũ bảo hiểm, bốc đầu quanh Nhà hát lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhóm 11 thanh thiếu niên rủ nhau điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe quanh Nhà hát lớn vừa bị Công an quận Hoàn Kiếm chặn giữ, xử lý.

Khoảng 21h đêm 31-3, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự và các đội nghiệp vụ - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tuần tra, kiểm soát phòng chống tội phạm, phát hiện 11 đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tụ tập quanh khu vực Nhà hát lớn, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Trong đó, lực lượng đã chặn bắt Ngô V.Đ., SN 2006, trú tại Thường Xuân, Thanh Hóa và Trần P.Đ., SN 2007, trú tại Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội có hành vi điều khiển xe bốc đầu, gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng đều không đội mũ bảo hiểm, tụ tập điểu khiển xe phóng nhanh, gây rối trật tự công cộng

Các đối tượng đều không đội mũ bảo hiểm, tụ tập điểu khiển xe phóng nhanh, gây rối trật tự công cộng

Tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan Công an xác minh, làm rõ. Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, việc chặn giữ các đối tượng nhằm phòng ngừa tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Hai đối tượng điều khiển xe bốc đầu quanh Nhà hát lớn

Hai đối tượng điều khiển xe bốc đầu quanh Nhà hát lớn

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên.