Châm nến đọc sách, bé trai bị bỏng nặng

ANTĐ - Hôm nay, 7-6, bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng - BV Xanh Pôn cho biết, khoa này vừa tiếp nhận một bệnh nhi tên M (11 tuổi, ở Hà Nội) vào cấp cứu trong tình trạng bỏng rất nặng, diện tích bỏng lên tới 40%. 

Theo lời kể, tối 30-5, nhà mất điện, bé M châm nến để đọc sách thì bất ngờ cây nến phát nổ, lửa bám vào quần áo bùng cháy khiến trẻ bị bỏng nặng. Cây nến phát nổ là loại nến to, có xuất xứ từ Trung Quốc. 

Bác sĩ Thống cho biết, điều đáng nói ở trường hợp này là do quần áo trẻ mặc có nhiều nilon nên khi lửa bám vào mới bùng cháy nhanh. Hơn nữa, khi thấy con bị bỏng người thân đã mất bình tĩnh, vội vàng lột quần áo cháu ra khiến nhiều chỗ da bị bong ra theo vải. Hiện bé M đã qua cơn nguy kịch.