Cha thường xuyên đưa con gái đi công tác cùng để “làm bậy”

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông 45 tuổi vì tội cưỡng hiếp chính con gái của mình trong suốt 3 năm trời.

Sự việc được đưa ra ánh sáng khi cô con gái học lớp 12 kể với hiệu trưởng nhà trường về hành vi đồi bại của cha mình.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cảnh sát thành phố Gurgaon, bang Haryana, Ấn Độ đã tiếp nhận trường hợp này và bắt giữ người cha vô nhân tính.

Cảnh sát cho biết gã này thường xuyên đưa con gái đi công tác cùng và giở trò đồi bại với em. Y cũng không cho ai khác trong gia đình đi theo để dễ dàng làm bậy.

Lần này khi thấy cha bảo sẽ đưa đi Dubai và lo sợ sẽ tiếp tục bị cha lạm dục tình dục, cô con gái đã kể hết toàn bộ sự việc với hiệu trưởng nhà trường nơi em học.