Cha đốt nhà khiến 4 con tử vong

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Kitsuki, tỉnh Oita (Nhật Bản) hôm 6-7 đã bắt giữ một người đàn ông tên Kenichiro Suemune (40 tuổi) bị tình nghi đã đốt nhà khiến 4 người con thiệt mạng.

Theo cảnh sát, Suemune, làm việc cho Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, đang phải đối mặt với cáo buộc về tội cố ý gây hỏa hoạn.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ngọn lửa được phát hiện từ căn nhà gỗ 2 tầng của gia đình này vào khoảng 12 giờ trưa. Đội cứu hỏa đã phải mất khoảng 1 giờ 40 phút để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên đám cháy đã kịp thiêu hủy căn nhà rộng 125 m2. Cảnh sát cho biết, Suemune cùng người vợ 42 tuổi và ba người con bị bỏng nhẹ và hít phải khói. Người con trai lớn nhất của cặp vợ chồng này đang ở nhà người thân vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, 4 người con còn lại đều đã tử vong, bao gồm hai con gái Yukari (14 tuổi), Mayumi (7 tuổi) và hai con trai Masahiro (9 tuổi), Shigeru (5 tuổi).

Cảnh sát cho biết, Suemune đã thừa nhận cáo buộc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.