Cây săn bàn số 1 THPT Phùng Khắc Khoan lý giải màn ăn mừng gây sốt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nét mặt bình thản đến khó tin của Nguyễn Duy Hưng khi ghi bàn tại trận đấu quyết định vé chung kết của THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) gây tò mò cho người chứng kiến.

Ở bán kết, THPT Phùng Khắc Khoan xuất sắc vượt qua THPT Thạch Bàn với tỉ số 2-0, qua đó giành quyền vào chơi trận đấu cuối cùng mùa giải.

Ngoài 2 bàn thắng đẹp mắt, THPT Phùng Khắc Khoan gây chú ý với tình huống ăn mừng bàn mở tỉ số bình thản đến khó tin của Nguyễn Duy Hưng. Sau cú đánh đầu đẹp mắt làm tung lưới đối phương, nam sinh lớp 11 này đứng yên tại chỗ thay vì chạy tới ăn mừng cùng đồng đội hay ban huấn luyện như thông thường.

Duy Hưng (áo bib vàng) bình thản ăn mừng bàn thắng bước ngoặt giúp THPT Phùng Khắc Khoan giành vé chung kết

Duy Hưng (áo bib vàng) bình thản ăn mừng bàn thắng bước ngoặt giúp THPT Phùng Khắc Khoan giành vé chung kết

"Lúc đó em vừa được tung vào sân. Tình huống đánh đầu ghi bàn cũng là pha chạm bóng đầu tiên của em tại trận bán kết. Bản thân em cũng rất bất ngờ, chưa tin vào sự thật rằng mình vừa ghi bàn. Trái ngược với tình huống 5 phút sau đó, khi Minh Giang nâng tỉ số lên 2-0 cho đội nhà, em đã lao tới ôm Giang cùng các đồng đội khác nhảy múa, ăn mừng đầy cảm xúc", Duy Hưng nhớ lại.

Theo chân sút số 1 của THPT Phùng Khắc Khoan, bàn mở tỉ số tại trận bán kết cũng là pha lập công đáng nhớ nhất của cá nhân cậu kể từ đầu giải đến nay.

Duy Hưng đến với giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô từ mùa 2022, khi đang học lớp 10. Cậu thể hiện khá tốt, được đánh giá cao về chuyên môn, song đáng tiếc chấn thương lật cổ chân khiến Duy Hưng phải sớm chia tay mùa giải trong nuối tiếc.

Vì vậy, trong lần trở lại giải này, Duy Hưng cho biết bản thân hào hứng và quyết tâm hơn.

"Mùa trước đối với em còn nhiều điều tiếc nuối. Mùa này, bản thân em đặt quyết tâm cùng đồng đội nỗ lực tối đa, mang cúp về phòng truyền thống nhà trường sau nhiều năm dài chờ đợi", Duy Hưng chia sẻ.

Duy Hưng (trái) và Đình Khang - hai cầu thủ sở hữu tổng cộng 10 bàn thắng cho THPT Phùng Khắc Khoan tính tới thời điểm này - quyết tâm ghi bàn tại chung kết

Duy Hưng (trái) và Đình Khang - hai cầu thủ sở hữu tổng cộng 10 bàn thắng cho THPT Phùng Khắc Khoan tính tới thời điểm này - quyết tâm ghi bàn tại chung kết

Trong thành phần đội THPT Phùng Khắc Khoan dự giải năm nay, Duy Hưng là cây săn bàn số 1 với tổng cộng 6 bàn thắng cho tới thời điểm này. Thành tích này còn kém 3 bàn so với cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải.

Duy Hưng chia sẻ bản thân không từ bỏ chạy đua danh hiệu Vua phá lưới, song thành tích của tập thể mới là mục tiêu trên hết.

Ngày 10-12 tới trên sân Tây Hồ, THPT Phùng Khắc Khoan sẽ bước vào trận chung kết thứ tư trong vòng 10 năm dự giải, gặp đội bóng cùng huyện Thạch Thất - THPT Phan Huy Chú, với quyết tâm đổi màu huy chương sau 3 lần về nhì (2013, 2015, 2018).