Cay cú vì thất bại, Wenger chỉ trích trọng tài

ANTĐ - HLV của Arsenal, Arsene Wenger tỏ ra rất giận dữ, lên tiếng chỉ trích trọng tài sau khi Arsenal thua sốc trong chuyến du đấu đến Croatia gặp Dinamo Zagreb tại lượt trận mở màn vòng bảng Champions League. 

Wenger cho rằng thất bại bất ngờ trên đất Croatia có phần trách nhiệm của trọng tài Ovidiu Hategan, sau khi rút thẻ vàng thứ 2 tước quyền thi đấu của tiền đạo Olivier Giroud. Cây săn bàn người Pháp trước đó phải nhận một thẻ vàng và bị đuổi khỏi sân sau 40 phút thi đấu.

Việc Arsenal chỉ còn 10 người trên sân giúp Dinamo Zagreb có chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng Champions League kể từ năm 1999, bất chấp bàn thắng muộn của Theo Walcott cho đội bóng của Anh.

“Chúng tôi đã thiếu may mắn trong tối hôm nay. Tôi nghĩ rằng bàn thắng đầu tiên (của Josip Pivaric) được ghi trong thế việt vị. Và tấm thẻ đỏ dành cho Giroud là quá nặng”, Wenger nói. “Vâng, ông ấy là lý do khiến chúng tôi thất bại. Tấm thẻ vàng đầu tiên với Giroud không phải là do phạm lỗi mà vì cậu ấy phản đối. Trên thực tế, Giroud không phản ứng quyết định của trọng tài. Sau đó, ông ấy tiếp tục đưa ra một phán quyết thiếu cân nhắc với tiền đạo của chúng tôi”.

Thất bại 1-2 tại Dinamo Zagreb khiến Arsenal đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc chạy đua tới ngôi số 1 ở Bảng F. Trong lúc “Pháo thủ” trắng tay trên đất Croatia, kình địch của họ là Bayern Munich giành chiến thắng 3-0 trên sân của Olympiakos, qua đó dẫn đầu bảng đấu này.