TP. HCM

Cây cổ thụ bật gốc trong mưa, nhiều người đi đường thoát chết

ANTD.VN - Trong cơn mưa nặng hạt giờ tan tầm, cây cổ thụ đường kính hơn 1m giữa trung tâm Sài Gòn bất ngờ bật gốc, nhiều người đi đường may mắn thoát chết.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều 13/10, trong trận mưa lớn, cây cổ thụ tại giao lộ Mạc Đĩnh Chi – Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1 bất ngờ bật gốc ngã đè vào cây xanh khác phía đối diện.

Hiện trường vụ cây đổ

“Lúc đó phương tiện lưu thông bên dưới đông lắm, may mà có cây xanh phía đối diện chắn lại, chứ không thì nhiều người bị đè lắm”, anh Tiến (bảo vệ nhà hàng gần đó) nói.

Tại hiện trường, cây có đường kính gốc khoảng 1,2m, dài khoảng 20m, nghiêng 1 góc 60 độ so với mặt đường. Phần gốc bị bật lên kéo theo đất trồi lên tạo thành hố sâu khoảng 1m.

Phương tiện lưu thông trên đường Lê Duẩn gặp nhiều khó khăn

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 1 phối hợp cùng nhân viên công ty TNHH MTV công viên cây xanh nhanh chóng có mặt, phong tỏa đường Mạc Đĩnh Chi (đoạn từ giao lộ Lê Duẩn đến giao lộ Nguyễn Du) để phục vụ công tác dọn dẹp, khắc phục sự cố.

Vụ việc xảy ra khoảng giờ cao điểm nên khiến phương tiện lưu thông qua các tuyến đường như: Lê Duẩn, Nguyễn Du, Lê Văn Hưu gặp nhiều khó khăn. Đến gần 19h cùng ngày, cây cổ thụ đổ vẫn chưa được xử lý xong.