Tiền Giang

Cậu ruột bắt cóc cháu gái tống tiền gia đình

ANTĐ - Đối tượng Huỳnh Văn Có đã bắt cóc chính cháu ruột của mình để tống tiền gia đình người chị. Đang nhận tiền thì Có bị bắt giữ

Ngày 26/8, công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, xác nhận đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Có (SN 1996, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi bắt cóc chính cháu ruột của mình để tống tiền gia đình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 23/8, anh Nguyễn Duy K (SN 1985, ngụ ấp Bình Trị, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đưa con gái là N.H.H.T (SN 2013) đến chơi nhà cha vợ tại ấp Mỹ Long, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè. Trong lúc cháu T đang chơi thì cậu ruột, là Huỳnh Văn Có đã bắt đi.

Sau đó Có đã liên hệ với anh K yêu cầu phải đưa cho đối tượng này 25 triệu đồng thì mới giao trả bé T về lại cho gia đình.

Vì lo cho sự an toàn của con gái, anh K đã đồng ý và hẹn địa điểm giao tiền. Đồng thời, anh K đã âm thầm trình báo công an.

Trong lúc Có đang nhận tiền của anh K thì bị công an ập vào bắt quả tang. Bước đầu tại cơ quan công an, Có đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.