CATP Hà Nội giành giải nhất

(ANTĐ) - Sáng 29-7, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Bộ Công an đã tổ chức Hội thi chung kết điều lệnh, võ thuật CAND lần thứ 3 năm 2010. Đây là hoạt động thể thao quan trọng hưởng ứng kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống của lực lượng CAND (19-8-1945/19-8-2010).

Chung kết Hội thi điều lệnh, võ thuật CAND:

CATP Hà Nội giành giải nhất

(ANTĐ) - Sáng 29-7, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Bộ Công an đã tổ chức Hội thi chung kết điều lệnh, võ thuật CAND lần thứ 3 năm 2010. Đây là hoạt động thể thao quan trọng hưởng ứng kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống của lực lượng CAND (19-8-1945/19-8-2010).

Một tiết mục biểu diễn trong hội thi
Một tiết mục biểu diễn trong hội thi

Hội thi năm nay có tất cả 96 đơn vị với 5.000 cán bộ chiến sĩ tham gia ở 12 cụm thi (7 cụm thi phía Bắc, 5 cụm thi phía Nam). Chung cuộc, ban tổ chức đã chọn ra 12 đơn vị xuất sắc nhất, đại diện cho các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Học viện, các trường CAND và công an các tỉnh, địa phương vào thi chung kết, gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an thành phố  Hà Nội, Công an thành phố Hải Phòng, Công an tỉnh Lai Châu, Thái Bình, Thanh Hóa, Phú Yên, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Tiền Giang và trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II. 

Phát biểu tại Hội thi, Thiếu tướng Đinh Hữu Phượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND đã nhấn mạnh, Hội thi là dịp để đánh giá kết quả công tác luyện tập trong tất cả các đơn vị công an cơ sở, thông qua đó rèn luyện thể lực cho cán bộ chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Điều lệnh là cốt lõi để từng bước xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ. Vì vậy cần phải phát động phong trào “Toàn lực lượng CAND hành động theo điều lệnh”. Sau một ngày thi đấu sôi nổi, Hội thi đã khép lại với phần thưởng được trao cho những đơn vị xuất sắc nhất. Giải thưởng dành cho tập thể, Công an thành phố Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất, được tặng Bằng khen của Bộ Công an cùng trị giá giải thưởng 10 triệu đồng.

3 giải nhì, mỗi giải trị giá 8 triệu đồng được trao cho Công an thành phố Hải Phòng, Công an tỉnh Tiền Giang, Bộ Tư lệnh cảnh vệ. 4 giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng được trao cho Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh Sóc Trăng, trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II. 4 giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng thuộc về Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Phú Yên, Học viện Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Lai Châu….          

Yến Nhi