CATP Đà Nẵng tri ân các gia đình thương binh liệt sỹ CATP Hà Nội

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), sáng 30/6, CATP Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà tri ân thân nhân các gia đình liệt sỹ CATP Hà Nội đã hy sinh tại chiến trường Đà Nẵng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Đoàn công tác CATP Đà Nẵng đã đến thăm và tặng quà 4 gia đình thân nhân liệt sỹ gồm gia đình bà Phạm Thị Tú Liên (vợ liệt sỹ Phạm Đình Long), gia đình bà Phan Kim Liên (vợ liệt sỹ Vũ Văn Phan), gia đình ông Nguyễn Đình Thanh (con trai liệt sỹ Nguyễn Đình Hy) và gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (vợ liệt sỹ Nguyễn Bách Thảo) hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Đoàn công tác CATP Đà Nẵng thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội

Thắp những nén nhang thành kính tưởng nhớ những người đã khuất, thay mặt Ban Giám đốc, Đại tá Lê Văn Tam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng bày tỏ lòng cảm phục và biết ơn sâu sắc trước tinh thần chiến đấu dũng cảm và những hy sinh, cống hiến của các liệt sĩ Công an Thủ đô vì độc lập dân tộc.

Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc CATP Đà Nẵng thăm hỏi  thân nhân liệt sỹ 

Ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe thân nhân các gia đình liệt sĩ cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, Đại tá Lê Văn Tam mong rằng, thân nhân các liệt sĩ tiếp tục nối bước truyền thống cách mạng, nuôi dạy, giáo dục thế hệ con cháu trưởng thành, đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Tri ân, tưởng nhớ chiến công, đóng góp của các thế hệ cha anh

Thông qua hoạt động tri ân của đoàn công tác CATP Đà Nẵng cũng góp phần giáo dục các thế hệ cán bộ công an ngày hôm nay về truyền thống vẻ vang của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do, vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại.