Cắt tóc, xé quấn để đánh ghen hội đồng

ANTĐ -  Do mâu thuẫn ghen tuông, chị Gái bị 3 đối tượng cắt tóc, xé quần.

15h30 ngày 6-3, tại cổng khu Công nghiệp Nội Bài thuộc xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, do mâu thuẫn ghen tuông, chị Nguyễn Thị Gái (SN 1964, ở thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn), bị 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Út (SN 1964); Nguyễn Thị Chi (SN 1961) và Nguyễn Thị Giang (SN 1972), đều ở Bắc Thượng, Quang Tiến dùng kéo cắt tóc xé quần làm nhục chị Gái.

Công an huyện Sóc Sơn lập hồ sơ xử lý.