Cất giấu hơn 13kg pháo nổ trên tàu chở cát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên quan đến vụ Công an quận Bắc Từ Liêm và Đội 1, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội phát hiện đối tượng vận chuyển pháo nổ giấu trong tàu chở cát, chiều nay (28-12), Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng chính...

Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho hay, triển khai Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và Chức vụ - Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông CATP đã bắt giữ một thuyền viên có hành vi buôn bán pháo nổ trên sông Hồng, thuộc địa bàn phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm.

Lực lượng chức năng đã làm rõ vị trí cất giấu pháo nổ trên tàu chở cát tại hầm máy và tủ quần áo

Lực lượng chức năng đã làm rõ vị trí cất giấu pháo nổ trên tàu chở cát tại hầm máy và tủ quần áo

Như ANTĐ đã đưa tin, chiều 24-12, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế, CAQ Bắc Từ Liêm và Đội Cảnh sát đường thủy số 1 làm nhiệm vụ tại khu vực sông Hồng, đoạn qua địa bàn phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện phương tiện thuỷ VP1240 có dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có pháo nổ, được cất giấu ở nhiều nơi trên tàu.

Số pháo nổ này được xác định là của Nguyễn Văn Thà (SN 1997), trú tại xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ 8 hộp pháo giàn và 77 quả pháo bi, đưa đối tượng và tang vật về trụ sở CAQ Bắc Từ Liêm để làm rõ.

Nguyễn Văn Thà cùng tang vật vụ án

Nguyễn Văn Thà cùng tang vật vụ án

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm cho hay, khoảng tháng 11-2021, qua nguồn tin trinh sát, Đội Cảnh sát kinh tế phát hiện thủ đoạn mới của các đối tượng buôn bán pháo nổ, đã lợi dụng các tàu vận chuyển cát, sỏi trên sông để tập kết, đưa pháo đi tiêu thụ.

Các đối tượng không mua bán trên đường bộ, mà chỉ giao dịch ở giữa sông, nếu bị phát hiện sẽ tẩu tán tang vật xuống sông nhằm phi tang... Ngay khi nắm được thông tin, Đội Cảnh sát kinh tế đã triển khai lực lượng, tăng cường trinh sát, xác định trên tuyến sông Hồng qua địa bàn quận Bắc Từ Liêm có một số phương tiện nghi vấn tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ một số địa bàn như Vĩnh Phúc, Phú Thọ về Hà Nội để tiêu thụ.

Ngày 24-12, sau khi xác định thông tin về việc có đối tượng sử dụng phương tiện tàu cát cất giấu pháo nổ từ Vĩnh Phúc về Hà Nội tiêu thụ, Đội CSKT đã đề nghị Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phối hợp phá án.

Nguyễn Văn Thà đã giấu hơn 13kg pháo nổ trên thuyền chở cát

Nguyễn Văn Thà đã giấu hơn 13kg pháo nổ trên thuyền chở cát

Quá trình kiểm tra, Nguyễn Văn Thà khai chỉ có 2 hộp pháo giàn, nhưng với kinh nghiệm của các trinh sát Đội CSKT - CAQ Bắc Từ Liêm, Thà đã phải khai nhận nơi cất giấu 6 hộp pháo giàn và pháo bi.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Thà đã chia nhỏ và giấu số pháo này dưới hầm khoang máy của tàu và tủ quần áo.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thà khai nhận, khoảng giữa tháng 12-2021, đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân vào nhóm “Mua bán pháo tết”, liên hệ đặt mua 8 dàn pháo hoa nổ loại 49 ống và 77 quả pháo bi với giá 1 triệu đồng/ dàn pháo hoa nổ, 500.000 đồng cho 77 quả pháo bi. Sau khi nhận hàng, Thà đã mang pháo lên cất trên tàu chở cát.

Kết quả trưng cầu giám định tại Phòng kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội xác định, số pháo thu giữ có trọng lượng 13,161kg là pháo nổ.

Ngày 26/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CAQ Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thà về tội Tàng trữ hàng cấm theo Điều 191 Bộ luật hình sự.

Hiện Đội CSKT - CAQ Bắc Từ Liêm đang tập trung khai thác, điều tra mở rộng và làm rõ các đối tượng có liên quan trong vụ án.