Cặp đôi táo tợn

ANTĐ - Lực lượng Chống tội phạm cướp tài sản (Đội 8) Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra ngày 24-11 tại làng Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai   (Hà Nội). 

2 đối tượng Cường, Nam

Theo lời kể của anh Cao Anh Tuấn, lái xe taxi BKS: 29A - 631.26, khoảng 21h10 ngày  24-11, anh Tuấn đang đỗ xe ở ngã tư Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, thì có 2 nam thanh niên thuê chở về khu vực Chùa Thầy, huyện Quốc Oai. Thoáng một chút lưỡng lự vì trời đã về đêm và lộ trình khá xa, nhưng thấy 2 nam thanh niên mặt mũi sáng sủa, nói năng nhẹ nhàng, anh Tuấn cảm thấy yên tâm và đồng ý chở họ về Chùa Thầy. Đến địa phận thị trấn Sài Sơn, huyện Quốc Oai, 2 vị khách đề nghị anh Tuấn rẽ vào đoạn đường bê tông hướng về làng Sơn Trung, xã Yên Sơn. Tại đây, anh Tuấn bị các đối tượng dùng dao đe dọa và dùng dây thừng thít chặt cổ, bắt phải đưa tiền, điện thoại di động và ví. Sau khi lục soát người lái xe taxi và lấy đi 2 triệu đồng, 1 điện thoại Nokia, 1 nhẫn vàng đính mặt đá, 1 đồng hồ đeo tay và một số giấy tờ tùy thân của anh Tuấn, bọn cướp dùng dây thép bọc nhựa trói hai tay, lấy dây thừng trói hai chân và nhét giẻ vào mồm nạn nhân, đồng thời lấy băng dính dán quanh miệng, bắt người lái taxi nằm xuống ghế sau. Một trong hai tên cướp đã lái xe taxi quay lại đường cũ hướng về Hà Nội khoảng 50 mét, rồi bỏ lại xe và người lái xe ở đó để tẩu thoát.

Sau đó, anh Tuấn đã tự giải thoát được và đến CAH Quốc Oai trình báo. Thông tin về vụ cướp tài sản của lái xe taxi được CAH Quốc Oai báo đến Phòng CSHS để đề nghị phối hợp điều tra. Lực lượng Công an đã dựng lại hành trình của bọn cướp. Nhiều mũi trinh sát được phân công đến những địa bàn tập trung các đối tượng thuê trọ để truy tìm đối tượng gây án. Tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, trinh sát nắm được có 2 nam thanh niên thỉnh thoảng đến thuê trọ với những biểu hiện nghi vấn. Cách đây mấy hôm, cả 2 đã trả phòng trọ. Nhân thân các đối tượng nghi vấn được làm rõ là Nguyễn Thiên Cường, SN 1993 và Kiều Duy Nam, SN 1991, đều ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Tập trung truy tìm Cường và Nam, các chiến sỹ công an biết được cặp đôi này mới chuyển đến thuê trọ ở khu vực xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Ngày 16-12, tại khu vực thôn Yên Xá, xã Tân Triều, trinh sát Đội 8 đã phát hiện và đưa Cường, Nam về cơ quan điều tra để làm rõ. Qua khai thác, Cường và Nam khai nhận đã cướp tài sản của anh Cao Anh Tuấn vào đêm 24-11. Do chơi bời lêu lổng, các đối tượng trên cần tiền để thuê nhà trọ và sinh hoạt hàng ngày nên đã bàn nhau đi cướp. Sau khi cướp được tài sản của lái xe taxi, Nam đã bán điện thoại di động của nạn nhân lấy 300.000 đồng, mua cho Cường chiếc áo khoác. Số tiền còn lại hai đối tượng ăn tiêu hết. Chiếc nhẫn vàng của anh Tuấn, Nam mang ra hiệu kim hoàn đánh lại cho nhỏ bớt rồi… tặng bạn gái.