“Cặp đôi” lừa đảo hoàn hảo với 'chiêu' bán hàng qua mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an tỉnh Yên Bái và Công an thành phố Yên Bái đã điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của hai vợ chồng Phan Minh Đại (SN 1998) và Hoàng Thu Phương (SN 2000), trú tại tỉnh Thái Nguyên.
Hai đối tượng Phương, Đại

Hai đối tượng Phương, Đại

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Đại nghiện ma túy, không có việc làm ổn định nên đã sử dụng tài khoản trên mạng xã hội Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của Đại là đăng các hình ảnh mỹ phẩm xách tay trên Facebook để lừa người đặt tiền mua, sau đó chiếm đoạt. Quá trình thực hiện, Phương đã tư vấn với nạn nhân và nói bán một số mỹ phẩm với số tiền tổng trị giá là 21 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn này, Đại và Phương yêu cầu chị H, ở TP Yên Bái chuyển tiền trước, rồi sẽ chuyển hàng sau... Nhưng sau khi nhận tiền của nạn nhân qua hình thức chuyển khoản, hai đối tượng đã chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền nói trên.

Qua công tác điều tra, xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Yên Bái và Công an thành phố Yên Bái phối hợp với Công an Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ vợ chồng Đại - Phương khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo. Đấu tranh mở rộng, 2 đối tượng khai còn thực hiện nhiều cú lừa ngoạn mục tại một số địa phương khác trong cả nước...

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh Đại và Hoàng Thu Phương để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.