Cặp đôi đồng tính cưới theo nghi lễ Phật giáo

ANTĐ - Hai cô gái người Đài Loan (TQ) đã quyết định tổ chức lễ cưới của mình theo nghi lễ Phật Giáo.
Hai cô gái đã trở thành cặp đôi đồng tính đầu tiên tổ chức cưới theo nghi lễ Phật Giáo tại Đài Loan (TQ). Fish Huang và You Ya-ting đã yêu nhau được 7 năm đã trao cho nhau vòng hạt thay chiếc nhẫn, tại một tu viện ở Taoyuan, phía bắc Đài Loan, với sự tham gia của gần 300 Phật tử. Fish Huang cho biết cả hai quyết định tổ chức lễ cưới không chỉ vì riêng họ, mà còn là sự ủng hộ cho các cặp đôi đồng tính nam nữ khác. Gia đình của hai cô gái đã không đến dự đám cưới sau khi đã đồng ý, do họ e ngại sự chú ý của giới truyền thông.
Cặp đôi đồng tính cưới theo nghi lễ Phật giáo ảnh 1

Cặp đôi đồng tính cưới theo nghi lễ Phật giáo ảnh 2
Hôn nhân đồng tính công khai tại Đài Loan (TQ) vào năm 1996, tuy nhiên đây lại là lễ cưới đầu tiên được tổ chức theo nghi lễ Phật Giáo. Các tổ chức đồng tính đang đẩy mạnh các hoạt động để người đứng đầu Đài Loan thông qua luật hôn nhân đồng tính trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2016.
Cặp đôi đồng tính cưới theo nghi lễ Phật giáo ảnh 3
Cặp đôi đồng tính cưới theo nghi lễ Phật giáo ảnh 4
Cặp đôi đồng tính cưới theo nghi lễ Phật giáo ảnh 5