ANTĐ - Sau nhiều tranh cãi về cách tính điểm xét tuyển nhân hệ số với các trường có môn thi chính, ngày 15-8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có quyết định về cách tính điểm mới.
ANTĐ - Tính đến thời điểm này, cả nước đã có hơn 280 trường cung cấp điểm thi ĐH, CĐ 2014, trong đó có khoảng 40 trường đã đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, ngày 8-8, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ sẽ họp và công bố mức điểm xét tuyển.
ANTĐ - Với hạn nộp chốt vào tháng 9 tới, nhiều trường ĐH, CĐ dường như miễn cưỡng lập đề án đổi mới tuyển sinh của trường mình vì vẫn lưu luyến với thi “3 chung”. Điều đáng nói là trong khi Bộ GD-ĐT đang ấp ủ về một kỳ thi quốc gia thì các trường lại chưa biết về thông tin này để vận dụng vào đề án của mình.
ANTĐ - Ngày 10/7 các thí sinh bước vào ngày thi cuối cùng, kết thúc đợt 2, kỳ thi ĐH – CĐ năm 2014. Nhiều thí sinh và người nhà đã nhanh chóng di chuyển khỏi Hà Nội khiến mật độ giao thông tăng đột biến. Ghi nhận của Phóng viên TH An ninh ATV.
ANTĐ - Trưa 9-7, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống Bình Dương đúng vào giờ hàng ngàn thí sinh dự thi đợt II, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 kết thúc môn thi đầu tiên, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của nhiều thí sinh về các khu nhà trọ.
ANTĐ - Đã thành thông lệ nhiều năm nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội được phân công phối hợp với ngành giáo dục đảm bảo tuyệt đối an toàn các kỳ thi từ tốt nghiệp THPT đến kỳ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. Đơn vị đã tích cực “nhập cuộc” và luôn hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.
ANTĐ - Sau hơn 10 năm giữ ổn định phương thức thi theo hình thức 3 chung thì năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những bước đi rõ rệt để tiến tới đổi mới căn bản kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.
ANTĐ - Ngày 3-6, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng và kỷ nghỉ hè năm 2014.
ANTĐ - Một học sinh xuất sắc ở một trường cấp 3 của Mỹ đã bị chế giễu trước tất cả bạn học cùng lớp vì lỡ ăn gian trong một bài kiểm tra. Không thể chịu nổi nỗi xấu hổ, cô bé đã nhảy sông tự sát vào hôm 29/5.
ANTĐ - Con số thống kê do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) vừa công bố trên Bản tin thị trường lao động cho thấy, tỷ lệ người lao động có bằng đại học, cao đẳng thất nghiệp luôn cao hơn các thành phần khác. Điều này chứng tỏ sự vô lý về cung cầu trên thị trường lao động. Tính đến hết quý IV-2013, có tới 158.000 lao động trình độ cao đẳng trở lên thất nghiệp. Thứ trưởng Bộ này nhận định, một bộ phận trí thức thất nghiệp hoặc làm công việc có thu nhập thấp vì nước ta đã quá thừa lao động trình độ đại học, cao đẳng kém chất lượng, gây lãng phí lớn cho xã hội.
ANTĐ - Ngày 25-4, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5; kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng.
ANTĐ - 503 suất học bổng “Khuyến học F-Poly” với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng dành cho học sinh THPT trên toàn quốc đã được Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic công bố.
ANTĐ - Để đổi mới giáo dục, chúng ta cần thực hiện rất nhiều chương trình, trong đó việc xác định chọn mô hình đổi mới cho phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của Việt Nam đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.
ANTĐ - Ngay sau quyết định của Bộ Giáo dục-Đào tạo tinh giản kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 6 môn xuống còn 4 môn, giảm thời gian làm bài thi theo hướng gọn nhẹ, không gây căng thẳng, dư luận tỏ ra phấn khởi trước sự đổi mới này. Nếu phương án này là một bước tiến nhằm tiệm cận tới việc bỏ thi mà chỉ xét tốt nghiệp THPT thì thực sự đổi mới triệt để. Nếu vừa xét kết quả học tập lớp 12, vừa tổ chức một kỳ thi như mọi năm, thì khó có một kết quả đáng tin cậy. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia và cán bộ quản lý giáo dục.