Cảnh sát PCCC phải chính quy, tinh nhuệ

ANTĐ - “Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội phải xây dựng lực lượng chuyên trách về cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng ứng cứu, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân trong mọi tình huống” - Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ, tại lễ Kỷ niệm 1 năm thành lập Sở (1-7-2011 / 1-7-2012) vào sáng qua (28-6). Tới dự còn có đồng chí Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội khẳng định, sau một năm hoạt động, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã chủ động thực hiện công tác điều tra cơ bản, toàn diện công tác PCCC, tăng cường kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ cháy, nổ cao, kịp thời dập tắt hàng trăm vụ cháy, giải cứu an toàn nhiều người mắc kẹt trong hỏa hoạn.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ biểu dương thành tích mà Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đạt được. Thứ trưởng nhấn mạnh: Thời gian tới, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực và đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ PCCC cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu của chữa cháy tại chỗ; xây dựng chiến lược PCCC lâu dài, đồng bộ với chương trình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục đầu tư về PCCC cho Hà Nội trên các mặt, Bộ đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống PCCC toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đây là tiền đề xây dựng lực lượng PCCC chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội do có thành tích xuất sắc.