Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bắt vụ mua bán thuốc lá lậu số lượng lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện kế hoach cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội đã phát hiện, triệt phá vụ buôn bán thuốc lá lậu số lượng lớn.
Cơ quan Công an kiểm đếm tang vật vụ án

Cơ quan Công an kiểm đếm tang vật vụ án

Đối tượng liên quan là Nguyễn Thanh Huy (SN 1988), trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản Đội Phòng ngừa, điều tra án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phát hiện và lập án đấu tranh đối với một số đối tượng có dấu hiệu buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tại đường Bát Khối, quận Long Biên, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thanh Huy dừng xe ô tô Kia morning BKS: 29D-086.07 có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe cất giấu 9 thùng bằng bìa cứng chứa 4.300 bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và kho chứa hàng của Nguyễn Thanh Huy tại các địa chỉ số 35 ngõ 104 phố Nguyễn Khiêm Ích, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm và số 14 ngõ 39 Bát Khối, phường Long Biên, quận Long Biên.

Tại những nơi này, Công an đã thu giữ hơn 120 nghìn bao thuốc lá điếu các loại ghi nhãn mác nước ngoài (BLEND No.555 “xanh”, RAISON ICE CAFÉ, RAISON ORANGE CAFÉ, ESSE GOLDEN LEAF,ZOUK, ZEST, WATERMELON,…).

Tổng số hàng hóa vi phạm bị tạm giữ của Nguyễn Thanh Huy là 126.920 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Làm việc với cơ quan Công an, Huy khai nhận đầu năm 2022, do không có nghề nghiệp ổn định nên Huy bắt đầu công việc buôn bán thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất để kiếm thêm thu nhập. Huy mua thuốc lá do nước ngoài sản xuất từ một người quen trên mạng xã hội Facebook. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Huy thường giao dịch trao đổi việc mua bán thuốc lá với người này thông qua tài khoản Zalo.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Huy để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.