- [ẢNH] Những khu vực hứng chịu mưa bão nhiều nhất thế giới
- Hồng Kông chính thức rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi
- Ngoại trưởng Vương Nghị thừa nhận Mỹ vẫn là cường quốc số một thế giới
"Vào khoảng 19h30’, đám đông người biểu tình đã chặn đường xe buýt ở đường Harcourt, làm tê liệt giao thông", cảnh sát Hong Kong cho biết.
Trong nhóm biểu tình, nhiều người mặc đồ đen và đeo mặt nạ đã có các hành vi bạo lực như đập phá các tài sản của chính quyền. Cảnh sát Hong Kong đã phải phun sơn vào những kẻ tấn công để phân biệt với những người biểu tình hòa bình, đồng thời sử dụng hơi cay và vòi rồng để trấn áp.
Đàm đông người biểu tình sau đó hướng đến khu vực trung tâm Hong Kong, nơi tập trung các khu mua sắm thu hút khách du lịch và đặt trụ sở nhiều tổ chức tài chính.

Cảnh sát Hong Kong đã phải dùng biện pháp mạnh để trấn áp người biểu tình
Người biểu tình Hong Kong được cho là đang chuẩn bị hoạt động tuần hành lớn trước thời điểm Trung Quốc kỉ niệm 70 năm Ngày quốc khánh.
Những người này chủ yếu phản đối điều mà họ cho là sự can thiệp của Trung Quốc vào nền dân chủ của Hong Kong, vùng lãnh thổ được đối xử đặc biệt theo nguyên tắc “một đất nước, hai chế độ” kể từ khi Anh trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997.
Trung Quốc bác bỏ lời cáo buộc này mà chỉ trích ngược lại các chính quyền nước ngoài như Mỹ và Anh đang cố gắng khuấy đảo phong trào biểu tình ở Hong Kong. Bắc Kinh cũng khẳng định họ có niềm tin vào chính quyền Hong Kong và loại trừ khả năng can thiệp của binh lính Trung Quốc có mặt trên đặc khu này.