Cảnh sát Hình sự tuyên truyền phòng ngừa đua xe, mang hung khí gây rối trật tự công cộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 27-11, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, phối hợp Công an phường Phương Mai đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang hung khí gây rối trật tự công cộng và tổ chức kích hoạt định danh điện tử cho học sinh Trường THPT Phùng Khắc Khoan, quận Đống Đa.
Công an quận Đống Đa tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trường THPT Phùng Khắc Khoan

Công an quận Đống Đa tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh trường THPT Phùng Khắc Khoan

Đại uý Nguyễn Văn Thức trao đổi cùng các em học sinh

Đại uý Nguyễn Văn Thức trao đổi cùng các em học sinh

Tại buổi tuyên truyền, Đại uý Nguyễn Văn Thức – cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Đống Đa đã giới thiệu, truyền đạt về Luật giao thông đường bộ, những hậu quả do tai nạn giao thông gây ra. Trang bị một số kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, điều khiển xe đạp, xe đạp điện và ngồi sau xe máy, sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; những lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên và cách phòng tránh…, đặc biệt, tuyên truyền các em học sinh không điều khiển xe mô tô phân khối lớn đến trường khi chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái xe theo quy định của pháp luật.

Các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, tự giác chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ; cách xử lý tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra; những nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông; mức độ xử lý khi học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ...

Thượng uý Nguyễn Đức Duy - cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa - báo cáo viên chuyên đề phòng ngừa tội phạm liên quan đến đua xe, điều khiển phương tiện mang hung khí gây rối trật tự công cộng

Thượng uý Nguyễn Đức Duy - cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa - báo cáo viên chuyên đề phòng ngừa tội phạm liên quan đến đua xe, điều khiển phương tiện mang hung khí gây rối trật tự công cộng

Những công cụ, hung khí được các đối tượng gây rối sử dụng đã bị cơ quan Công an thu giữ

Những công cụ, hung khí được các đối tượng gây rối sử dụng đã bị cơ quan Công an thu giữ

Buổi tuyên truyền có sự tham gia của gần 500 em học sinh

Buổi tuyên truyền có sự tham gia của gần 500 em học sinh

Đặc biệt, một nội dung mới được các cán bộ Công an quận Đống Đa đưa vào nội dung tuyên truyền đó là phòng chống đua xe, mang hung khí gây rối trật tự công cộng.

Thực tế hiện nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến học sinh, thanh - thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, phóng lợn, tuýp sắt…. đi thành từng đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Những nhóm này thường đi tìm đối thủ để gây rối trật tự công cộng. Thậm chí, hung hãn và manh động đến mức chủ động gây sự với những người bình thường, đang đi đường hoặc gây tổn hại đến sức khoẻ người khác.

Những vụ việc này đã nhanh chóng bị lực lượng Công an các đơn vị điều tra, truy xét và xử lý nghiêm, nhiều vụ việc, đối tượng bị khởi tố.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên do một bộ phận học sinh có nhận thức về pháp luật hình sự còn hạn chế, thiếu ý thức kỷ luật, thường xuyên bỏ học, tụ tập dễ bị kẻ xấu lôi kéo, kích động.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật hình sự và vi phạm pháp luật chưa được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh. Công tác phối hợp trao đổi những thông tin trong quản lý giáo dục giữa nhà trường, gia đình, cơ quan chức năng còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Xuất phát từ thực tế đó, Thượng uý Nguyễn Đức Duy, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa – báo cáo viên đã truyền đạt đến các em học sinh nhiều nội dung pháp luật quy định liên quan đến độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, tội phạm gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích…

Công an phường Phương Mai tổ chức điểm hướng dẫn, kích hoạt định danh điện tử cho giáo viên, học sinh trường THPT Phùng Khắc Khoan

Công an phường Phương Mai tổ chức điểm hướng dẫn, kích hoạt định danh điện tử cho giáo viên, học sinh trường THPT Phùng Khắc Khoan

Cũng tại buổi tuyên truyền, Công an phường Phương Mai đã tổ chức điểm kích hoạt định danh điện tử cho học sinh, giáo viên trường THPT Phùng Khắc Khoan.