Cảnh sát hình sự truy bắt nóng 2 vụ cướp giật

ANTĐ - Trong đêm tuần tra, các trinh sát hình sự đã đeo bám và bắt nóng 2 băng nhóm cướp giật vừa gây án trên đường phố TPHCM.

Khoảng 3h30 rạng sáng 10/4 tổ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tuần tra ở địa bàn quận 11, thì phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe gắn máy hiệu Exciter BKS: 59H1 – 278.86 có dấu hiệu nghi ngờ nên đeo bám theo sau. Chỉ 5 phút sau, khi đến trước nhà số 208 đường Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 11 phát hiện 1 cặp nam nữ đi trên xe gắn máy, mà người phụ nữ đang đeo túi xách nên đối tượng này tổ chức ép xe, giật giỏ xách của người phụ nữ rồi tháo chạy.

Trương Hoàng Kim tại cơ quan công an

Khi đối tượng vừa gây án, tổ trinh sát lập tức tổ chức truy đuổi nóng. Chỉ tích tắc, tại giao lộ đường Lãnh Binh Thăng – đường số 5, quận 11 tổ trinh sát đã ép xe, khống chế, bắt giữ đối tượng; đồng thời thu giữ tang vật mà hắn có ý định vứt bỏ lại khi tháo chạy.

Tại công an, đối tượng gây án khai tên là Trương Hoàng Kim (SN 1989, ngụ quận 11), có 1 tiền án về “tội cướp giật tài sản” và mới ra tù. Trong sáng 10/4 nạn nhân, là chị Nguyễn Thu H đã được cơ quan công an bàn giao lại giỏ xách cùng tài sản bên trong.

Trước đó khoảng 20h đêm 9/4 cũng trên đường tuần tra tại địa bàn quận 1 và quận 5, cũng tổ trinh sát nói trên đã phát hiện 2 đối tượng đi xe gắn máy BKS: 70F1-107.16 có nhiều đặc điểm nghi vấn nên âm thầm đeo bám. Tại trước nhà số 258 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, nhóm đối tượng phát hiện chị Trương Quỳnh A (ngụ quận 6) điều khiển xe trên đường nên tổ chức cướp giật túi xách rồi phóng xe tẩu thoát.

2 tên cướp giật Phan Văn Ân và Nguyễn Khắc Điệp lúc bị bắt giữ

Cuộc truy đuổi ngoạn mục qua nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 5 và quận 8 diễn ra ngay sau đó, 2 quá xế bất chấp đường đông đúc, phóng xe bạt mạng. Tuy nhiên trinh sát đuổi “rát” đến đường Cao Lỗ, quận 8 đã bắt giữ được 2 tên và chiếc giỏ xách chúng mới gây án có được.

Bước đầu tại cơ quan công an, 2 tên khai nhận là Phan Văn Ân (SN 1992, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Khắc Điệp (SN 1993, sống lang thang, đang trốn nã của công an tỉnh Thái Nguyên về tội “cướp giật tài sản”).

Số đối tượng bị bắt giữ như trên đã được tổ trinh sát bàn giao cho công an địa phương để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.