Cảnh sát Hình sự Hà Nội bắt nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 21-1, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản là Nguyễn Tùng Vũ (SN 2007, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là học sinh Trường THCS Vân Hồ), Vũ Tiến Đạt (SN 2006, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Đinh Quang Minh (SN 2003, ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, lực lượng Công an cơ sở của quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và huyện Đông Anh (Hà Nội) liên tiếp nhận được đơn trình báo về việc bị cướp giật tài sản với thủ đoạn hai đối tượng điều khiển xe máy Honda Wave không lắp biển kiểm soát, áp sát, cướp giật sau đó tẩu thoát.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an các đơn vị quận huyện và Phòng Cảnh sát Hình sự CATP đã vào cuộc điều tra, xác minh. Nhiều mũi trinh sát được tỏa đi khắp địa bàn thành phố để truy vết các đối tượng. Sau thời gian tích cực điều tra, các điều tra viên bước đầu xác định nhiều khả năng các vụ cướp giật do cùng một nhóm đối tượng thực hiện.

Chiếc xe máy các đối tượng sử dụng để đi cướp giật

Chiếc xe máy các đối tượng sử dụng để đi cướp giật

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Hình sự CATP đã phối hợp với các đơn vị làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng gây án là Nguyễn Tùng Vũ, Vũ Tiến Đạt và Đinh Quang Minh.

Tại cơ quan Công an các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, khoảng 19h ngày 14-1, Vũ và Đạt điều khiển xe máy Honda Wave màu tím than, không lắp biển kiểm soát đi trên phố Hai Bà Trưng hướng Lê Duẩn đi Ngô Quyền. Phát hiện một người phụ nữ nước ngoài đang đứng trước cửa số nhà 29 Hai Bà Trưng sử dụng điện thoại, Vũ điều khiển xe áp sát để Đạt cướp giật chiếc điện thoại trên rồi bỏ chạy.

Ngay sau phi vụ thứ nhất khoảng 10 phút, Đạt chở Vũ đi trên phố Trần Khánh Dư hướng Trần Hưng Đạo, cướp giật một điện thoại của người phụ nữ đang đứng ở điểm chờ xe buýt.

Sau đó, 2 đối tượng đem bán chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 8 màu đen và OPPO màu vàng cho cửa hàng điện thoại ở quận Long Biên được 2,5 triệu đồng. Số tiền trên Vũ và Đạt chia cho Minh 300.000 đồng, còn lại chia nhau ăn tiêu hết.

Khoảng 9h ngày 12-1, Nguyễn Tùng Vũ chở Vũ Tiến Đạt đi trên đường Cổ Linh, Long Biên thì cướp giật được chiếc iPhone XSMAX màu vàng. Các đối tượng mang bán được 8 triệu đồng.

Ngoài 3 vụ án trên, các đối tượng khai nhận gây ra 5 vụ cướp giật tài sản khác (điện thoại) trên địa bàn các quận Long Biên, Ba Đình, Hai Bà Trưng, huyện Đông Anh (Hà Nội).