Cảnh sát hình sự bị cắn thương tích khi bắt kẻ nhiễm AIDS mang tội giết người

ANTĐ -Trong khi bị nhóm trinh sát hình sự truy đuổi, bắt giữ theo lệnh truy nã về hành vi “giết người” thì đối tượng Võ Hoàng Anh đã cắn làm 1 trinh sát bị thương tích.

Ngày 11/11 cơ quan CSĐT công an quận 2 đã bàn giao đối tượng Võ Hoàng Anh (SN 1985, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, tạm trú phường Linh Trung, quận Thủ Đức) cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Theo đó Võ Hoàng Anh đã bị các trinh sát hình sự công an quận 2 bắt giữ sáng 11/1 tại địa bàn quận Thủ Đức theo lệnh truy nã về hành vi “giết người” do cơ quan CSĐT công an TP.HCM ban hành vào cuối tháng 12/2009.

Đối tượng Võ Hoàng Anh tại cơ quan công an

Được biết cách đây gần 1 tháng, thông qua nguồn tin của nhân dân, các trinh sát phát hiện có 1 đối tượng ngụ ở quận Bình Thạnh giống đối tượng Võ Hoàng Anh đang bị công an TP.HCM truy nã. Các trinh sát công an quận 2 tổ chức tiếp cận để truy bắt. Sau nhiều ngày theo dõi, đến khoảng 9 giờ sáng 11/1 các trinh sát nhận định, đây chính là kẻ trốn truy nã Võ Hoàng Anh nên bắt đầu đeo bám theo đối tượng.

Khi đi xe gắn máy từ quận Bình Thạnh đến đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì đối tượng Võ Hoàng Anh biết được bị trinh sát đeo bám nên tháo chạy. Lúc này tổ trinh sát gồm 3 người đã truy đuổi nóng. 1 trinh sát đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên nhưng Võ Hoàng Anh vẫn cố vùng vẫy thoát thân và trong lúc này hắn đã cắn 1 cảnh sát bị thương ở tay trái.

Khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an Võ Hoàng Anh khai nhận trong suốt hơn 2 năm trốn nã hắn hành nghề trộm cặp bình acquy của xe container ở kháp các bãi xe TP.HCM để kiếm sống. Đặc biệt đối tượng này có khai nhận là đã nghiện ma túy nhiều năm nay và hiện đang bị AIDS. Do đó, cùng ngày trinh sát hình sự bị cắn thương tích nói trên đã đến bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM để khám và uống thuốc chống phơi nhiễm.

Khi bị bắt giữ sáng 11/1 Võ Hoàng Anh đã cắn 1 trinh sát hình sự bị thương và tại cơ quan công an đối tượng này khai nhận đã bị nhiễm AIDS

Kết quả điều tra của công an TP.HCM xác định, chiều 26/9/2009 Huỳnh Thanh Tùng, Trần Thị Thanh Loan, Hải, Đen (chưa rõ la lịch) và 2 cô gái đến nhậu tại một quán ở đường Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng Tây, quận 2. Khi ra về cả nhóm kéo nhau ra về; trong đó Tùng chở Loan trên 1 xe gắn máy.

Khi đến chợ Giồng Ôn Tố thuộc đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Tây, quận 2 thì Nguyễn Anh Kiệt đi xe gắn máy chở Nguyễn Phan Nhã Quyên từ phía sau vượt lên trước xe của Tùng. Lúc này áo của Quyên vướng vào xe gắn máy của Tùng và sự việc xảy ra Quyên không ý kiến gì.

Chạy xe gắn máy 1 mình từ phía sau, Võ Hoành Anh chứng kiến vụ việc nên đã chạy ép xe của Tùng vào lề để nói chuyện. Lúc này Tùng cùng Hải, Đen đã hành hung Kiệt và Võ Hoàng Anh làm cho cả 2 phải chạy vào nhà dân ẩn nấp. Khi nhóm của Tùng bỏ đi thì Võ Hoàng Anh ra lấy xe nhưng vì ấm ức bị đánh nên đối tượng này đến quán phở của ông Nguyễn Tường Lâm gần chợ Giồng Ông Tố và truy tìm nhóm của Tùng để tiếp tục… hỏi chuyện.

Khi tìm đến ngã tư Lương Định Của – Liên Tỉnh Lộ 25B thuộc phường An Phú, quận 2 thì Võ Hoàng Anh phát hiện Loan đang chở Tùng trên xe gắn máy. Võ Hoàng Anh chạy xe tiếp cận, rút dao đâm 1 nhát vào lưng trái làm Tùng gục xuống đường, rồi rồ ga tẩu thoát. Tùng được Loan đón taxi đưa vào cấp cứu tại trung tâm y tế quận 2 nhưng đã tử vong.

Liên quan đến vụ án này sau đó phòng PC45 công an TP.HCM vào cuộc điều tra và đến tháng 12/2009 đã phát lệnh truy nã Võ Hoàng Anh về hành vi “giết người”. Võ Hoàng Anh đã ẩn nấp ở nhiều nơi, tuy nhiên cũng chỉ quanh quẩn tại TP.HCM và đến nay thì bị bắt giữ.