Cảnh sát giao thông và người dân truy bắt cướp giật trên phố cổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 23/4, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, tổ công tác CSGT của đơn vị đã phối hợp cùng người dân truy đuổi, bắt gọn đối tượng cướp giật điện thoại trên phố cổ.

Sáng 23/4, tổ công tác của Đội CSGT số 1 gồm: Đại uý Ngô Văn Tâm, Thượng uý Nguyễn Văn Thanh, Thượng uý Nguyễn Quốc Khánh và Thượng uý Vũ Đình Quân làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hàng Bông.

Đến 10h45 cùng ngày, Thượng uý Nguyễn Văn Thanh và Thượng uý Nguyễn Quốc Khánh đang tuần tra trên đường thì nghe tiếng người dân tri hô "cướp, cướp…", đồng thời chỉ theo người đàn ông mặc áo màu xanh điều khiển xe mô tô Honda Wave mang BKS 30L5-1376.

Đối tượng và tang vật vụ việc

Đối tượng và tang vật vụ việc

Ngay lập tức, tổ công tác đã truy đuổi đối tượng. Lúc này, đối tượng chạy hướng Hàng Bông về Cửa Nam - Hai Bà Trưng sau đó rẽ vào phố Trần Hưng Đạo. Khi đến số nhà 94 - Trần Hưng Đạo, tổ công tác đã phối hợp cùng người dân bắt giữ được đối tượng.

Sau đó, tổ công tác của Công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm đến đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ. Tại đây, đối tượng cướp giật là Lê Xuân Việt (SN 1988, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Được biết, bị hại vụ cướp giật điện thoại được xác định là chị Đ.T.H. (SN 1997, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Tại Công an phường Hàng Bông, Tổ công tác Đội CSGT số 1 cùng Công an phường Hàng Bông đã bàn giao chiếc điện thoại bị cướp giật cho chị Đ.T.H.