Cảnh sát giao thông Thủ đô quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp giáp Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời điểm này, tình trạng vi phạm nồng độ cồn được dự báo gia tăng, do vậy, toàn lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã tăng cường lực lượng, mạnh tay xử lý “ma men” nhằm hạn chế tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra.

Nguy cơ từ sau những buổi liên hoan tổng kết

Như thường lệ, cuối năm là dịp người ta có “cớ” để tụ tập ăn nhậu, hết liên hoan tổng kết lại đến hội họp tất niên, thậm chí cả việc ăn mừng vì… có thưởng. Thời điểm này, các nhà hàng, quán bia, quán ăn nhậu luôn trong tình trạng đông khách dù là trưa hay tối. Những tiếng chúc tụng vang lên, đi kèm là những cốc bia, chén rượu liên tục được rót đầy. Và chắc chắn, ít ai trong số đó nhận thức được rằng, “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước tập trung xử lý các vi phạm theo kế hoạch cao điểm, trong đó có nồng độ cồn

Lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước tập trung xử lý các vi phạm theo kế hoạch cao điểm, trong đó có nồng độ cồn

Thời gian qua, Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo quyết liệt lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước tập trung xử lý các vi phạm theo kế hoạch cao điểm, trong đó có nồng độ cồn. Vừa xử lý, vừa kết hợp tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhưng có lẽ, nhiều người vẫn chưa nhận thức được rõ những nguy cơ đằng sau các cuộc nhậu. Không ít người say khi uống rượu, bia vẫn tự lái xe ra về, rất nguy hiểm!

Đơn cử, trong đợt nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, lực lượng chức năng trong quá trình làm nhiệm vụ đã xử lý một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung so với quy định. Cụ thể: Rạng sáng 1-1-2023, tại nút giao Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội), Cảnh sát giao thông kiểm tra người điều khiển xe ô tô BKS: 30H-087.xx, phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,102mg/l khí thở. Cùng khung giờ trên, tại tuyến đường Giải Phóng, lái xe N.T.H., trú tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) điều khiển ô tô BKS: 30E-244.xx khi bị lực lượng chức năng kiểm tra cũng phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,108mg/l khí thở.

“Với mức vi phạm nồng độ cồn như thế này, người điều khiển phương tiện hầu như không làm chủ được hành vi, rất có thể dẫn tới tai nạn giao thông” - một chiến sĩ Cảnh sát giao thông cho biết. Vậy, nếu như không chặn giữ, kiểm tra kịp thời, lấy gì để đảm bảo hai người lái xe trên sẽ điều khiển phương tiện an toàn về tới nhà mà không gây ra hậu quả nào?! Và nếu như có tai nạn giao thông xảy ra, bản thân họ có còn cơ hội để nuối tiếc vì không chấp hành luật lệ an toàn giao thông?

Còn nhớ, tối 10-12-2022, lái xe ô tô BKS: 30G-111.52 sau khi uống rượu bia đã gây tai nạn liên hoàn trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Qua kiểm tra, người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,501mg/l khí thở.

Những bài học còn đó, nhưng vi phạm vẫn cứ xảy ra. Chị Phạm Thị Thanh Mai, quận Đống Đa bày tỏ: “Chúng tôi rất ủng hộ lực lượng Cảnh sát giao thông mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn. Thời gian qua, tôi đọc được thông tin những vụ tai nạn giao thông mà lái xe có sử dụng rượu bia thì thấy rất bức xúc. Chỉ vì sự vô trách nhiệm của một người mà làm khổ nhiều người”.

Cùng ý kiến với chị Mai, chị Thanh Tâm, quận Cầu Giấy gay gắt: “Tôi rất mong lực lượng chức năng xử lý quyết liệt với những người sử dụng rượu bia mà vẫn cố tình lái xe. Tính mạng của con người là quan trọng, họ không quan tâm đến mạng sống của họ vậy những người xung quanh thì thế nào? Chúng tôi ra đường dù có cẩn thận, chấp hành đến mấy mà gặp phải “ma men” cũng rất khó nói hậu quả, nhất là thời điểm cuối năm như thế này, đâu đâu cũng thấy ăn nhậu tổng kết, tất niên”.

Tại một số tuyến đường chính, nơi có nhiều quán ăn, nhà hàng, lực lượng CSGT đã triển khai các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn

Tại một số tuyến đường chính, nơi có nhiều quán ăn, nhà hàng, lực lượng CSGT đã triển khai các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn

Mạnh tay xử lý mọi khung giờ

“Việc gia tăng các trường hợp sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông vào dịp cuối năm là dễ hiểu. Cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy… đa số đều tổ chức tiệc tất niên cho cán bộ, công nhân viên. Rồi thói quen tụ tập ăn nhậu của người dân Việt Nam những ngày này khiến tình trạng vi phạm nồng độ cồn cũng tăng cao hơn so với bình thường. Nắm và dự báo tình hình, Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội đã đôn đốc, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông của Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường lực lượng, xử lý trong các khung giờ cao điểm, đảm bảo phù hợp với tình hình địa bàn” - Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 thông tin, địa bàn đơn vị quản lý khá rộng, gồm quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm. Tại một số tuyến đường chính, nơi có nhiều quán ăn, nhà hàng, Đội đã triển khai các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn. Vào những khung giờ cao điểm, cán bộ chiến sĩ sẽ hóa trang, mật phục, phát hiện người điều khiển phương tiện có biểu hiện say xỉn mà vẫn lái xe sẽ báo cho chốt công khai chặn dừng kiểm tra.

“Lỗi vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử lý với mức phạt khá cao, tôi cho rằng đây là một trong những biện pháp răn đe hiệu quả. Do vậy, trước mắt nếu tuyên truyền mà vẫn chưa thay đổi được nhận thức của người tham gia giao thông thì buộc chúng tôi phải mạnh tay xử lý” - Trung tá Phạm Văn Chiến nói.

Là đơn vị đứng đầu về xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Kế hoạch cao điểm của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an quận Cầu Giấy cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang quyết liệt xử lý. Theo Trung tá Lê Thế Tùng - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, một mặt đơn vị chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý mạnh, mặt khác, yêu cầu công an 8 phường tập trung tuyên truyền cho các nhà hàng, quán bia, quán ăn nhậu, dán các pa-no, áp phích với khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”.

Trung tá Bùi Chí Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an quận Cầu Giấy khẳng định: “Chúng tôi chấp nhận vất vả, hy sinh, nhưng vì an toàn tính mạng của người dân sẽ triển khai lực lượng liên tục vào mọi khung giờ, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán”.

Những ngày gần đây, trên rất nhiều tuyến phố của Hà Nội, liên quân 141 cũng được tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đây là lực lượng tinh nhuệ, không chỉ tuần tra kiểm soát, đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm mà còn giúp ngăn chặn các trường hợp lái xe có “cồn” khi thấy lực lượng công an thì bỏ chạy, gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông.

Những ngày Tết Nguyên đán gần kề, để niềm vui được trọn vẹn, mong mỗi người hãy tự ý thức về trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội. Đừng để nguy hiểm rình rập đằng sau tay lái. Phải nhấn mạnh rằng, uống rượu bia rồi lái xe không chỉ là “đánh đu” mạng sống với tử thần, mà còn mang đến nhiều nguy cơ khó lường không ai mong muốn. Vì vậy, khẩu hiệu “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” hơn lúc nào hết cần được thực hiện một cách triệt để, vì an toàn của mọi người, mọi nhà.