Cảnh sát giao thông Thủ đô “đội nắng”, hướng dẫn thí sinh ra về sau khi kết thúc môn thi cuối cùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 19-6, hơn 100.000 học sinh lớp 9 ở Hà Nội đã kết thúc môn thi cuối cùng Kỳ thi THPT năm 2022. Giữa lúc nắng “leo đỉnh”, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô vẫn nỗ lực phân luồng, giúp thí sinh và người nhà thí sinh thuận lợi nhất trong việc di chuyển rời khỏi trường thi.

Từ khoảng 10h trưa 19-6, nhiệt độ ngoài trời bắt đầu tăng cao, có nơi đo được hơn 40 độ C. Thời tiết oi bức, nóng nực khiến nhiều phụ huynh trong lúc chờ đón con em kết thúc môn thi cuối cùng cũng lả đi vì mệt, nóng và khát nước.

Chị Dương Thị Phương Liên (quận Ba Đình) chia sẻ: “Ám ảnh nhất mỗi mùa thi như thế này. Thời tiết nắng nóng, ngoài đường cứ hầm hập hầm hập nhưng bản thân mình cũng mong khi con ra khỏi trường thi là thấy mẹ, sẽ cảm thấy được động viên, an ủi”.

Cảnh sát giao thông Thủ đô phân luồng tại điểm thi trường THCS và THPT Chu Văn An

Cảnh sát giao thông Thủ đô phân luồng tại điểm thi trường THCS và THPT Chu Văn An

Cùng ý kiến chị Phương Liên, tại điểm thi trường THCS Tân Mai (quận Hoàng Mai), chị Nguyễn Phương Anh nói: “Khu vực này không có cây xanh, bóng mát, đứng chờ ngoài này cảm giác như sắp tụt huyết áp đến nơi nhưng vẫn cố gắng để đợi con. Đây là kỳ thi quan trọng với các cháu, nên phụ huynh ai cũng muốn con cảm thấy được yêu thương dù kết quả có thế nào”.

Trong cả hai ngày thì 18 và 19-6, thời tiết rất khắc nghiệt. Tại các điểm thi không nằm ngoài mặt đường, lưu lượng phương tiện giao thông đi lại không phức tạp nên áp lực đối với lực lượng CSGT cũng giảm.

Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 14 - CATP Hà Nội phân luồng tại điểm thi trường THCS Tân Mai (Hoàng Mai)

Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 14 - CATP Hà Nội phân luồng tại điểm thi trường THCS Tân Mai (Hoàng Mai)

Tuy nhiên tại các điểm thi như THCS Tân Mai (Hoàng Mai) hay điểm trường THCS và THPT Chu Văn An (Ba Đình), THCS Ba Đình (Ba Đình), THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm), do trường nằm ngay mặt đường, lượng phương tiện đi lại đông, trong khi đó, phụ huynh học sinh đến đón con bằng nhiều phương tiện từ ô tô đến xe máy, gây ùn ứ tại khu vực điểm thi.

Do vậy, lực lượng CSGT - CATP Hà Nội đã phải bố trí lực lượng triển khai các phương án phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển, điểm dừng đỗ xe thuận lợi cho các phụ huynh học sinh trong khi chờ đợi con em, không để ảnh hưởng đến tình hình giao thông.

Tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng

Tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng

Đối với các điểm trường trên địa bàn quận Ba Đình thuộc trách nhiệm của Đội Cảnh sát giao thông số 2, cán bộ chiến sĩ rất vất vả do quân số phải chia ra bảo vệ các sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vì vậy, mỗi điểm thi chỉ có 1 cán bộ chiến sĩ, vừa làm công tác hướng dẫn phân luồng, vừa hỗ trợ người dân khi có yêu cầu.

“Chúng tôi đã có kế hoạch hiệp đồng tác chiến với công an quận, đoàn thanh niên quận Ba Đình, do vậy, nếu xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, chúng tôi cũng sẽ có phương án xử lý ngay” - Chỉ huy Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết.

Điểm thi trường THCS Ba Đình

Điểm thi trường THCS Ba Đình

“Thời tiết nắng nóng cũng là một áp lực đối với CBCS làm công tác phân luồng phục vụ Kỳ thi THPT năm 2022. Nhưng chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, nên cũng động viên cán bộ chiến sĩ cố gắng hết sức mình, vừa là đảm bảo TTATGT giúp thí sinh, người nhà thí sinh đi lại, vừa là cổ vũ các cháu hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này” - Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 cho biết.

Như vậy, học sinh khối lớp 9 trên toàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành xong kỳ thi vào các trường THPT công lập. Ngày 20-6, thí sinh tham dự tuyển sinh vào các trường THPT chuyên trên địa bàn thành phố sẽ có hai buổi thi: Buổi sáng thi các môn gồm Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Chiều cùng ngày, Sở GD-ĐT Hà Nội tiếp tục tổ chức thi chuyên Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Hóa học và Tiếng Anh.

Lực lượng CATP Hà Nội nói chung và CSGT nói riêng tiếp tục chung sức, nỗ lực cùng các sở, ban, ngành chức năng đội nắng, thắng mưa phục vụ kỳ thi một cách tốt nhất.