Cảnh sát cơ động tuần tra, bắt nhiều vụ vận chuyển ma túy trong đêm

ANTĐ - Trong đêm 13, rạng sáng 14-6, các tổ tuần tra của Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ với 4 đối tượng liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép các chất ma túy tổng hợp với số lượng lớn, mang tính chất liên tỉnh, trên địa bàn thành phố. 

Theo Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, đêm 13, rạng sáng 14-6, tổ công tác Đại đội 15, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Trung úy Nguyễn Tuấn Tùng phụ trách, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hành chính tại tuyến đường liên xã thuộc địa bàn xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (Hà Nội), đã phát hiện 3 nam thanh niên đi trên xe ôtô có dấu hiệu nghi vấn.

Đối tượng Mạnh

Trung úy Nguyễn Tuấn Tùng cùng các đồng nghiệp đã yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên tay của một nam thanh niên ngồi phía sau ôtô tên là Lăng Văn Thương, SN 1993, trú tại xã Quang Trung, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, đang cầm hộp nhựa bên trong chứa 1 hộp bằng bìa cứng để 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng.

Gói ma túy "đá" được Mạnh vận chuyển đến phố Đội Cấn

Thương tự khai đó là ma túy “đá” với trọng lượng 200 gam. Theo đối tượng này khai nhận, số ma túy “đá” trên Thương mới nhận được từ Thái Nguyên, đang trên đường mang về Hà Nội tìm mối tiêu thụ thì bị CSCĐ tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Chiếc xe máy được Mạnh sử dụng để vận chuyển ma túy

Nửa giờ sau khi Đại đội 15 phát hiện, bắt được đối tượng vận chuyển ma túy “đá” ở khu vực xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Trung úy Nguyễn Mạnh Tiệp, cán bộ Đại đội 2, Trung đoàn CSCĐ và 5 chiến sĩ cùng đại đội làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ANTT trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình (Hà Nội), đã phát hiện một nam thanh niên ngồi trên chiếc xe máy Honda Wave, BKS 29 D1 - 648..., đỗ trước cửa số nhà 283, phố Đội Cấn. Vừa thấy bóng dáng lực lượng CSCĐ tuần tra trên đường phố, nam thanh niên định nổ máy phóng xe đi.

Biểu hiện nghi vấn này đã bị lực lượng CSCĐ phát hiện và kiểm tra hành chính, tổ công tác Đại đội 2 phát hiện bên trong chiếc túi nilon màu đỏ, treo ở móc treo đồ phía sườn trái chiếc xe máy của nam thanh niên nghi vấn chứa 1 bọc lớn tinh thể màu trắng. Hoàng Thế Mạnh, SN 1989, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), chủ sở hữu chiếc túi nilon màu đỏ khai không biết gói tinh thể màu trắng là chất gì. Anh ta được một người đàn ông lạ nhờ mang đến khu vực phố Đội Cấn, sẽ có người liên hệ nhận hàng.

Tổ công tác Đại đội 2 đã đưa Mạnh về Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình để làm việc. Giám định số tinh thể màu trắng trong chiếc túi nilon màu đỏ của Mạnh, cơ quan công an được biết đó là ma túy “đá” thuộc thành phần chất Methamphetamine, có tổng trọng lượng là 801,12 gam. Đến lúc này, Mạnh đã phải khai nhận vận chuyển số ma túy tổng hợp trên đi giao cho khách để nhận tiền công. 

Các vụ vận chuyển ma túy do lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ trong đêm 13, rạng sáng 14-6 đã được bàn giao cho các đơn vị chức năng xử lý.