Cảnh sát cơ động Hà Nội triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới

ANTD.VN - Ngày 8-9, CATP Hà Nội triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới của Trung đoàn CSCĐ. Nhìn lại chặng đường đã qua của lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội là chuỗi thành tích, chiến công thật đáng tự hào!

Hội tụ những chiến công

Ngày 15-5-1989, CATP Hà Nội ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Bảo vệ. Đơn vị có nhiệm vụ vũ trang cơ động tuần tra, kiểm soát và chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối; tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm hành chính và vi phạm pháp luật khác về ANTT trên địa bàn phức tạp, các tuyến giao thông quan trọng; phòng, chống đua xe máy trái phép. Phối hợp thực hiện các phương án bảo vệ an toàn các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, thể thao… diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

CSCĐ Hà Nội tuần tra đảm bảo ANTT trên đường phố

Trải qua 27 năm (1989 - 2016) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội đã không quản ngại gian khổ hy sinh, nêu cao ý chí kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng cùng các đơn vị, cơ quan trong và ngoài lực lượng lập nên những chiến công xuất sắc, nhiều CBCS đã trở thành tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh xương máu và cả tính mạng của mình vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

CSCĐ Hà Nội kiểm tra, xử lý người tham gia giao thông bằng xe máy

không đội mũ bảo hiểm

Ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; hơn 40 Huân chương các loại cho tập thể và cá nhân; 5 lần được Bộ Công an, UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; hàng nghìn lượt tập thể và các nhân CBCS được lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Tư lệnh CSCĐ, Thành ủy - UBND, Giám đốc CATP Hà Nội tặng Bằng khen, Giấy khen; Đảng bộ cơ sở nhiều năm liền đạt “Trong sạch, vững mạnh toàn diện”, đơn vị 16 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và hàng trăm lượt CBCS được công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở và toàn lực lượng Công an nhân dân.

Viết tiếp trang sử vẻ vang

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình tội phạm ngày càng diễn biến khá phức tạp, một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng như tội phạm môi trường, tội phạm về buôn bán người qua biên giới, tội phạm ma túy xuyên quốc gia, tội phạm rửa tiền, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Tính chất tội phạm nhiều phức tạp, nguy hiểm và manh động hơn.

Tổ tuần tra CSCĐ - CATP Hà Nội hướng dẫn em học sinh đội mũ bảo hiểm đúng quy định

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác của Trung đoàn CSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời thực hiện tổ chức bộ máy theo quy định của Bộ Công an về lực lượng vũ trang tập trung chiến đấu, CATP Hà Nội đã đề xuất lãnh đạo các cấp đồng ý cho kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị, thành lập 5 Tiểu đoàn trên cơ sở tổ chức lại 16 Đại đội CSCĐ, Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN).

Theo đó, tổ chức bộ máy của Trung đoàn CSCĐ gồm 10 đầu mối trực thuộc: Ban Tham mưu, Ban Chính trị, Ban Hậu cần, Ban Huấn luyện, Đội Nghi Lễ Công an Thủ đô, Tiểu đoàn CSĐN và 4 Tiểu đoàn CSCĐ. Trong đó, Tiểu đoàn CSĐN được tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện, vũ khí huấn luyện kỹ chiến thuật, xây dựng lực lượng tại chỗ, đủ mạnh để chủ động ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, các thế hệ CBCS - CSCĐ, CATP Hà Nội nối tiếp nhau vun đắp, xây dựng, viết lên những trang sử vẻ vang của một đơn vị anh hùng. Việc triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới của Trung đoàn CSCĐ là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự phát triển ở một tầm cao mới của lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội.