Cảnh sát 141 hóa trang xử lý hàng loạt 'quái xế' đêm cuối tuần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội trong đêm 6/5 và rạng sáng 7/5, lực lượng 141 hóa trang phát hiện, bắt giữ 18 “quái xế” điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây náo loạn tại các địa bàn Hoàn Kiếm, Tây Hồ...
Trong đêm 6/5 và rạng sáng 7/5, lực lượng 141 hóa trang phát hiện, bắt giữ 18 “quái xế” điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Trong đêm 6/5 và rạng sáng 7/5, lực lượng 141 hóa trang phát hiện, bắt giữ 18 “quái xế” điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Từ 21h, Tổ công tác Y10/141 do Trung tá Bùi Xuân Phương (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm tổ trưởng bắt đầu nhiệm vụ tại địa bàn quận Tây Hồ.

Đây là khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, chạy tốc độ cao, đặc biệt vào các đêm cuối tuần.

Tổ công tác Y10/141 chặn giữ nhiều đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Tổ công tác Y10/141 chặn giữ nhiều đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Chỉ sau ít phút, khi tuần tra trên đường Lạc Long Quân, tổ công tác phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, tháo biển kiểm soát đã bí mật bám theo. Đến khu vực vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn – Lạc Long Quân, tổ công tác đã chặn dừng được 4 xe máy trong đoàn để kiểm tra.

Danh tính các đối tượng được làm rõ là Dương Ngọc D (SN 1980, HKTT: Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Xuân H (SN 2005, HKTT:Hạ Hòa, Phú Thọ), Sầm Thành Đ (SN 2002, HKTT: Hòa An, Cao Bằng), Ngô Đăng K (SN 2000, HKTT: Văn Lâm, Hưng Yên). Tổ công tác sau đó đã bàn giao các đối tượng và phương tiện về Công an phường Nhật Tân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Các phương tiện bị tổ công tác Y10/141 tạm giữ tối 6/5.

Các phương tiện bị tổ công tác Y10/141 tạm giữ tối 6/5.

Tại đây, Nguyễn Xuân H khai nhận được bạn bè rủ lên cầu Nhật Tân chơi. Đến đây thấy nhiều tốp xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng nên “phấn khích” bám theo. H. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật”.

Gần 1h sáng, tổ công tác liên ngành Y10/141 đã bàn giao 8 đối tượng cho Công an phường Nhật Tân, Thụy Khuê, Yên Phụ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lý giải nguyên nhân vì sao khu vực quận Tây Hồ thường xuyên trở thành nơi nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe lạng lách, đánh võng, Trung tá Bùi Xuân Phương cho biết: Đường Võ Chí Công, cầu Nhật Tân rộng, thoáng. Mùa hè các đối tượng thích lên đây tụ tập. Sau đó rủ rê, cổ vũ nhau điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Các đối tượng hầu hết có tuổi đời rất trẻ, từ 16-20 tuổi, chưa có suy nghĩ chín chắn, thích đua đòi và thiếu sự giáo dục của gia đình.

Còn tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Y9/141 do Đại úy Nguyễn Hải Anh, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm tổ trưởng cũng kịp thời chặn giữ nhiều đối tượng thanh thiếu niên có các biểu hiện gây rối trật tự công cộng trước cửa Nhà hát Lớn.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết trong tối 6/5, rạng sáng 7/5, các tổ công tác 141 triển khai phương án hóa trang trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ đã bắt giữ 18 đối tượng, 18 phương tiện có các hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga. Tất cả đều được bàn giao Công an phường sở tại xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra các tổ công khai kịp thời phát hiện, xử lý 14 trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 12 phương tiện.