Cánh máy bay tự làm liền vết nứt

ANTĐ - Các nhà khoa học đến từ trường Đại học Bristol, Anh vừa cho ra mắt một loại cánh máy bay mới có thể tự khắc phục sự cố sau khi bị hư hại. 

Để chế tạo ra loại cánh hay thân máy bay tự làm liền vết nứt, các chuyên gia đã đưa những khối cầu siêu nhỏ “microspheres” vào vật liệu tổng hợp sợi carbon được sử dụng rộng rãi trong sản xuất cánh máy bay thương mại.

Khi có những vết nứt do tác động từ bên ngoài, các khối cầu sẽ giải phóng chất lỏng để thấm vào khe nứt trước khi tiếp xúc với một chất xúc tác gây ra phản ứng hóa học nhanh chóng làm chúng cứng lại.

“Chúng tôi lấy cảm hứng từ cơ thể con người. Khi lớp da bị tổn thương, cơ thể chảy máu và sau đó vết thương đóng vảy và tự hồi phục” - GS Duncan Wass, trưởng nhóm thực hiện dự án cho biết.

Với công nghệ tự liền vết nứt này, chi phí kiểm tra độ an toàn của máy bay sẽ ít hơn và cũng giúp các kỹ sư nhanh chóng xác định khu vực hư hỏng trên thân và cánh máy bay. Các nhà khoa học tin tưởng, trong tương lai gần công nghệ tự sửa chữa sẽ trở nên phổ biến với màn hình điện thoại, các thiết bị thể thao…