Cảnh dân ngỡ ngàng khi bị cấm đi vào đường cao tốc

ANTĐ - Nhiều người đi xe máy ngỡ ngàng khi bị chặn lại ở đầu đường cao tốc Pháp Vân- Cầu  (Hà Nội)

Đã qua ngày thứ 2, lệnh cấm xe máy đi vào đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ (Hà Nội) có hiệu lực. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người chưa biết đến lệnh cấm này. Chiều 2-2, từng tốp xe máy lẻ tẻ theo thói quen, vẫn từ Bến xe Nước ngầm rẽ trái vào đường cao tốc này để đi về Phủ Lý (Hà Nam).

Chốt chặn tại đầu đường cao tốc là 2 thanh tra viên của Sở GTVT Hà Nội, làm nhiệm vụ nhắc nhở và hướng dẫn người tham gia giao thông bằng xe máy quay lại QL 1A cũ. Dù trời mưa rả rích, nhưng lượng xe máy đổ đến khá đông khiến các anh hoạt động liên tục. Mỗi người trực liền 4 tiếng đồng hồ, sau đó đổi ca.

Theo quan sát của P.V Báo ANTĐ, hầu hết người tham gia giao thông đều tuân thủ hiệu lệnh của các thanh tra viên, song cũng có một số cố tình bỏ chạy, lao vào đường cao tốc.

Xem clip:

Biển cấm được đặt ở đoạn gần Bến xe Nước ngầm...

...và nhắc lại ở đoạn gần rẽ vào đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ


Thanh tra giao thông nhắc nhở nhiều người dân chưa biết đến lệnh cấm này

Quốc lộ 1A cũ bỗng trở nên đông đúc hơn