Cảnh cáo không đúng lúc

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L. Panetta vừa lên tiếng cảnh báo các đối thủ của Mỹ trên toàn cầu không nên đánh giá sai các kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng trong thập kỷ tới của nước này, đồng thời khẳng định sức mạnh quân sự của Mỹ sẽ không bị suy giảm.

Dự án máy bay tiêm kích thế hệ năm F-35 Lightning II của Mỹ đang bị kế hoạch

cắt giảm ngân sách quân sự đe dọa

Phát biểu trên kênh truyền hình CBS, ông L. Panetta khẳng định Mỹ vẫn có sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới dù ngân sách quốc phòng bị cắt giảm. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng M. Dempsey cũng bày tỏ lo ngại rằng một số quốc gia thù địch với Mỹ có thể hiểu nhầm về những tranh cãi của người Mỹ xung quanh chiến lược quân sự mới cũng như yêu cầu phải cắt giảm chi tiêu quốc phòng.

Giải thích cho lập luận trên, ông L. Panetta khẳng định trong học thuyết quân sự mới, Mỹ đặc biệt coi trọng tính tinh nhuệ của binh lính, hiệu quả tối đa của vũ khí và thiết bị chiến tranh hiện đại mà “con át chủ bài” chính là máy bay không người lái trang bị tên lửa tìm diệt và tên lửa tầm xa. Mỹ sẽ tăng cường công tác hợp tác quốc tế, đầu tư cho công tác huấn luyện và mua sắm trang thiết bị cho các lực lượng nước ngoài để đảm bảo các lực lượng này có thể tiến hành các hoạt động chống khủng bố và giữ gìn ổn định khu vực, giảm gánh nặng cho Mỹ.

Lời trấn an của các quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống B. Obama công bố chiến lược quốc phòng mới nhằm định hướng cho hoạt động quân sự Mỹ trong điều kiện ngân sách quốc phòng bị cắt giảm 487 tỷ USD trong một thập kỷ tới. Hiện số quân của quân đội Mỹ là ít nhất nếu tính từ năm 1940, số tàu của hải quân là ít nhất tính từ năm 1915 và số lượng máy bay của không lực là ít nhất trong suốt lịch sử của cường quốc này.

Chỉ cần nhìn vào con số thống kê trên là có thể thấy Mỹ khó có thể duy trì sức mạnh quân sự như tham vọng khi mà hầu bao của Lầu Năm góc bị cắt giảm mạnh. Trước mắt, bảng xếp hạng sức mạnh quân sự của 50 nước trên thế giới mà Tạp chí Globalfire Power vừa công bố vẫn đánh giá quân đội Mỹ mạnh và tiên tiến nhất thế giới. Chẳng hạn, Mỹ hiện đứng đầu thế giới về số lượng tàu sân bay với 11 chiếc, yếu tố quan trọng giúp Hải quân Mỹ thể hiện sức mạnh vượt trội trên các đại dương. Ngân sách quốc phòng của Mỹ vẫn bằng ngân sách quốc phòng của 10 quốc gia xếp kế tiếp Mỹ cộng lại.

Tuy nhiên, nhìn về tương lai, sức mạnh áp đảo đó sẽ bị đe dọa. Vì bị cắt giảm ngân sách, Mỹ có thể buộc đành phải từ bỏ một số chương trình phát triển vũ khí quan trọng như sản xuất máy bay tiêm kích đa năng thế hệ thứ năm  F-35 Lightning II, dự án đóng tàu tuần duyên LCS và thậm chí là cả hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Không có các con “át chủ bài đó”, Mỹ khó có thể làm mưa làm gió như trong quá khứ, vai trò của Mỹ sẽ bị đe dọa. Thực tế đó đã được lãnh đạo của Đảng Cộng hòa trong Uỷ ban các lực lượng vũ trang của Hạ viện B. McKeon thừa nhận: “Khi mà Mỹ rút lui, sẽ có ai đó khác tiến lên”.