![]() |
Thông báo nhà trường phát đi sau khi xảy ra vụ việc nghi "xe ôm công nghệ" bắt cóc học sinh |
Ngày 29-9, Trường Liên cấp THCS & Tiểu học tư thục N. S Hà Nội đã phát đi thông báo đến toàn thể bậc cha mẹ học sinh về việc xảy ra trường hợp học sinh bị nhầm "xe ôm công nghệ" và khi học sinh yêu cầu tài xế dừng lại thì người này càng tăng tốc. Quá sợ hãi, em nhảy xuống đường khi xe đang chạy nên đã bị thương.
Trong thông báo Trường Liên cấp THCS & Tiểu học tư thục N.S. Hà Nội cho biết vào hôm 28-9-2025, sau khi học sinh này hoàn thành kỳ thi ASMO (kỳ thi Olympic Quốc tế về khoa học, toán và tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học đến THPT) diễn ra tại một trường học trên địa bàn phường Hà Đông, Hà Nội, đã được phụ huynh gọi xe ô tô "taxi công nghệ" đến đón.
Trong lúc chờ xe, học sinh này bị một đối tượng đi xe máy đến tiếp cận, giả danh là tài xế được phụ huynh đặt xe đến đón.
Do vội di chuyển, học sinh lên xe nhưng quên kiểm tra thông tin biển số xe, tài xế, loại xe, hãng xe. Chỉ đến khi phụ huynh gọi, em này mới biết đã lên nhầm xe.
Ngay sau đó, học sinh này yêu cầu dừng xe nhưng tài xế không chấp thuận mà tiếp tục điều khiển phương tiện chạy nhanh hơn.
Quá hoảng loạn, học sinh đã tìm cách nhảy xuống đường khi xe đang di chuyển khiến em bị thương...
Nhà trường sau khi tiếp nhận thông tin đã kịp thời liên lạc, động viên gia đình và học sinh. Hiện tại học sinh đã được xử lý vết thương tại bệnh viện và tinh thần ổn định.
Sau sự việc trên, nhà trường đã phát đi cảnh báo yêu cầu các em không vội vàng, phải xác minh thông tin cẩn thận trước khi lên xe...
Thủ đoạn không mới, tuy nhiên nạn nhân để chúng lợi dụng là học sinh và xuất phát từ việc chủ quan của phụ huynh, “giao phó” việc đưa đón con cho "xe ôm" hoặc "taxi công nghệ". Trong khi nhiều trẻ nhỏ chưa có kỹ năng, hoặc tin tưởng người đón mình chính là những xe do cha, mẹ gọi giúp.
Trên thực tế, đã xảy ra nhiều vụ việc "xe ôm công nghệ" đón nhầm học sinh. Bởi trong trường hợp khi tan trường có rất nhiều hãng "xe ôm công nghệ" chờ đón khách và cũng có rất nhiều học sinh vội vàng lên xe mà không cần hỏi hoặc không chú ý thông tin về người đón mình xem đã đúng chưa. Trong tình huống muôn vàn xe di chuyển tìm khách, từ việc phụ huynh đã liên hệ cho con nhưng không dặn con phải kiểm tra, hoặc dặn nhưng nhiều đứa trẻ không để ý nên vô tình rơi vào nguy hiểm.
Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp lái "xe ôm công nghệ" được cha, mẹ thuê đến trường học đón con, họ chỉ lướt qua hỏi “có phải mẹ cháu gọi xe đón cháu không” và theo phản xạ đứa trẻ sẽ trả lời đúng và lên xe. Nhưng sau đó, khi lái xe đưa đi một đoạn xa đứa trẻ thấy không đúng đường như mọi khi mới biết nhầm. Trường hợp này lái xe không chủ đích mà là sự nhầm lẫn thì mọi sự đều an toàn.
Từ sự việc trên, cơ quan Công an và trường học đã đưa ra khuyến cáo, khi học sinh phát hiện sự cố bất thường, cần bình tĩnh, tìm cách liên hệ ngay với lực lượng Công an theo số 113 và nói thông tin, hướng di chuyển, tên phố, địa điểm hoặc thông báo phụ huynh, giáo viên hoặc người xung quanh; tuyệt đối không tự ý hành động vội vàng, gây nguy hiểm.
Bên cạnh đó, các gia đình trang bị cho con kỹ năng xử lý trong tình huống khẩn cấp, hạn chế để các con di chuyển một mình trong điều kiện thời tiết bất lợi hoặc những khu vực trời tối, vắng người.
Nếu do thời gian công việc bận bịu phải thuê "xe ôm công nghệ" cần có mối thân quen thoả thuận cụ thể và đặc biệt phải biết rõ người đón con mình là ai, ở đâu, gia đình như thế nào, đồng thời cũng hướng dẫn con "nhận diện" người đón mình để biết, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra với con trẻ.