- Đột kích điểm san chiết khí gas nằm giữa cánh đồng xã Thanh Trì
- Xóa sổ điểm san chiết gas trái phép, thu giữ 12 tấn khí và hai xe bồn
Như ANTĐ thông tin, ngày 11/10/2025, sau thời gian nắm tình hình và xây dựng kế hoạch đấu tranh, Đội Phòng ngừa, điều tra án kinh tế tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực khác (Đội 7) – Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phối hợp Đội QLTT số 7 – Chi cụ Quản lý thị trường Hà Nội, đã đột kích, bắt quả tang hoạt động san chiết khí gas trái phép ở cánh đồng thuộc địa bàn xã Thanh Trì (Hà Nội).
![]() |
Hiện trường 1 vụ cháy nổ liên quan đến khí gas ở vùng ven Hà Nội |
Đây là cơ sở kinh doanh khí LPG, địa chỉ điểm san chiết khí gas tại khu vực cánh đồng Tây, thôn 2 Yên Mỹ, xã Thanh Trì. Cơ sở này do ông P.T.G (SN 1988, trú tại: xã Thanh Trì- TP Hà Nội) làm chủ. Tuy nhiên theo tài liệu thu thập, ông G. là người đi thuê khu đất trên để mở xưởng san chiết khí gas trái phép, và cho đến trước khi bị kiểm tra, cơ sở này đã hoạt động nhiều tháng tại khu vực cánh đồng Tây!
Quá trình kiểm tra, ông P.T.G không xuất trình được giấy tờ chứng minh hoạt động san chiết khí gas. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật có dấu hiệu vi phạm bao gồm 6 máy san chiết khí LPG; 1 bồn chứa 10m3; 55 vỏ bình gas; 46 bình gas chứa hơn 837 kg khí LPG… Số tang vật này không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
![]() |
Lực lượng chức năng kiểm tra điểm san chiết khí gas trái phép tại xã Thanh Trì |
Tổ công tác đã tiến hành niêm phong tang vật, tập trung củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm đối với ông P.T.G và các cá nhân liên quan theo quy định.
Đáng chú ý, theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, các vùng ven đô trong đó có khu vực huyện Thanh Trì (cũ) thời gian vừa qua liên tiếp xuất hiện các điểm, hoạt động san chiết gas trái phép. Các đối tượng thường thuê kho, xưởng ở cách xa khu dân cư, nằm giữa cánh đồng và tiến hành san chiết, cung cấp, vận chuyển đi các nơi tiêu thụ.
Trước vụ kiểm tra điểm san chiết gas trái phép ở xã Thanh Trì hôm 11-10-2025, hồi tháng 8-2024, lực lượng Công an huyện Thanh Trì (cũ), phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện quả tang 1 điểm san chiết gas trái phép tại địa bàn xã Đông Mỹ.
Điểm san chiết gas trái phép trên là nhà xưởng - lán tạm được quây tôn kín xung quanh và nằm xa dân cư. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tại hiện trường có 1 xe ô tô, trên thùng xe có 1 bồn chứa gas khoảng 6 tấn, và được kết nối với 3 “cây” chiết nạp phía sau xe.
Cùng với đó là 1 xe ô tô khác đang đóng hàng, với vài trăm bình, vỏ bình mang các thương hiệu Petrovietnam, Hồng Hà, Thăng Long, Vạn Lộc, Bình An, Sell vip...Phía bên ngoài cổng khu lán trại còn có 2 xe tải loại lớn chở vỏ bình gas…
Được biết hồi tháng 4-2023, lực lượng chức năng huyện Thanh Trì (cũ) cũng phát hiện, xử lý tụ điểm san chiết gas trái phép, với phương thức tương tự tại địa bàn thôn Đại Áng, xã Đại Áng. Thời điểm đó, lực lượng chức năng ghi nhận 2 xe ô tô tải cùng hệ thống đường ống dẫn khí, 5 “cây” chiết nạp khí gas với hệ thống ống dẫn kết nối bồn chứa khí loại lớn trên thùng 1 xe ô tô.
Đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy, nổ liên quan đến khí gas, xảy ra tối 5/3/2024, tại khu nhà xưởng ở thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín (cũ). Liên tục trong hơn 5 tiếng đồng hồ, đám cháy mới được khống chế; nhưng hậu quả khiến 3 người bị thương, và 1 người sau đó đã tử vong. Tại hiện trường ghi nhận 1 xe ô tô chở nhiều bình gas loại 12kg, 45kg các loại, may mắn không bị lửa tác động; nghi vấn của liên quan đến hành vi san chiết gas trái phép.
Thời điểm đó, cơ quan chức năng ghi nhận lời khai ban đầu là nhà xưởng này do ông L.V.P. (trú tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín) dùng làm nơi chứa các vật liệu bị tháo dỡ khi triển khai đường vàng đai 4; và cho 1 người tên là C. (trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) gửi… các bình gas.
Những vụ việc đã bị phát hiện, cùng những điểm san chiết khí gas trái phép đang tồn tại, hoạt động ở các vùng ven đô đòi hỏi lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở phải có biện pháp mạnh trong kiểm soát và xử lý vi phạm. Bởi, khi đã để xảy ra cháy, nổ, thì hậu quả do khí gas gây nên thường rất khó tránh khỏi về người!