Cảnh báo hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản giảm so với 6 tháng đầu năm 2022 , nhưng vẫn có diễn biến phức tạp; đặc biệt khi thời tiết chuyển sang mùa hè nắng nóng, người dân thiếu cảnh giác nên các đối tượng đã lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.
Một nhóm tội phạm vị thành niên bị Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt vì trộm cắp phụ tùng ô tô

Một nhóm tội phạm vị thành niên bị Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt vì trộm cắp phụ tùng ô tô

Nhận diện tội phạm

Theo đánh giá của Lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, hoạt động trộm cắp tài sản rất đa dạng, nổi lên một số loại như: Trộm đột nhập trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, xã, phường và đột nhập các cửa hàng, siêu thị điện máy, cửa hàng mua bán điện thoại di động, nhà dân; trộm cắp xe máy; trộm cắp tài sản trong xe ô tô...

CAQ Long Biên đấu tranh với đối tượng trộm cắp tài sản tại các cửa hàng bán điện thoại di động

CAQ Long Biên đấu tranh với đối tượng trộm cắp tài sản tại các cửa hàng bán điện thoại

di động

Đối tượng gây án chủ yếu có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp, là người tỉnh ngoài thuê trọ trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, trong quá trình khám phá các vụ trộm, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện một số ổ nhóm đối tượng là trẻ vị thành niên bỏ học, bỏ nhà lang thang tụ tập tại các quán internet, điện tử rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền sinh hoạt hàng ngày. Tội phạm còn thông qua các hội nhóm trên mạng internet như: Hội vỡ nợ muốn làm liều..., để hẹn gặp nhau và cùng hoạt động trộm cắp tài sản tại các cửa hàng, siêu thị điện máy, nhà dân...

Một nhóm tội phạm dùng xe ô tô đi trộm cắp tài sản, bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ

Một nhóm tội phạm dùng xe ô tô đi trộm cắp tài sản, bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ

“Ngoài các loại tội phạm trộm cắp tài sản nêu trên, còn xuất hiện các nhóm đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, lợi dụng đêm khuya đột nhập vào một số trụ sở UBND phường, xã… đang trong giai đoạn cải tạo, sửa chữa không có người bảo vệ, trông coi, hoặc có bảo vệ nhưng không tuần tra canh gác để trộm cắp tài sản” - Trinh sát Đội 6 cho biết.

Thủ đoạn tinh vi

Qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản của CATP Hà Nội cho thấy, phương thức thủ đoạn trộm đột nhập cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân thường lợi dụng đêm khuya, thường đeo khẩu trang che mặt, đi găng tay, mặc áo chống nắng, đội mũ và đi tất, không đi giầy, dép hòng tránh để lại dấu vết, dùng công cụ chuẩn bị sẵn như tuốc nơ vít, kìm thủy lực, xà beng, xà cầy... để cắt, phá chấn song sắt, khóa cửa sổ, cửa ra vào phòng làm việc, đột nhập vào bên trong cậy phá tủ, két sắt lấy trộm tài sản chủ yếu là tiền mặt, máy tính. Thời gian hoạt động chủ yếu của tội phạm này thường vào ban đêm, đến rạng sáng, trong khung giờ từ 1h30 đến 3h30.

Tang vật các vụ trộm bị lực lượng Công an Hà Nội thu giữ, xử lý

Tang vật các vụ trộm bị lực lượng Công an Hà Nội thu giữ, xử lý

Đối với thủ đoạn trộm đột nhập nhà dân, tội phạm lợi dụng thời tiết mùa hè nắng nóng, người dân đi du lịch vắng nhà, hoặc gia đình ít người, dùng công cụ phá khóa cửa ra vào, cửa sổ, cửa tum đột nhập vào cậy phá tủ, két sắt trộm cắp tài sản. Thời gian hoạt động chủ yếu của tội phạm này vào ban đêm đến rạng sáng, chủ yếu từ 1h30 đến 4h30 sáng.

Phương thức thủ đoạn trộm đột nhập các cửa hàng điện thoại di động, siêu thị điện máy cũng tương tự. Các đối tượnglợi dụng các cửa hàng, siêu thị điện máy không có người trông giữ, hoặc có người trông giữ nhưng ở bên ngoài cửa hàng không được vào trong, không tuần tra xung quanh cửa hàng, hệ thống bảo vệ đơn giản, nơi để tài sản chỉ khóa sơ sài, không đảm bảo an toàn, ban đêm đột nhập từ phía sau cửa hàng vào bên trong dùng công cụ cạy phá tủ, két sắt để trộm cắp tài sản.

Hung khí, công cụ hỗ trợ tội phạm trộm cắp tài sản sử dụng gây án...

Hung khí, công cụ hỗ trợ tội phạm trộm cắp tài sản sử dụng gây án...

Ngoài các hoạt động tội phạm nêu trên, thời gian vừa qua cũng đã xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy để ở vỉa hè, trước cửa nhà nằm trong các ngõ, khu phố nhỏ, các khu nhà chung cư, nhà tập thể, xóm trọ, hầm để xe của các khu chung cư, trung tâm thương mại…

“Hoạt động trộm cắp phụ tùng và tài sản để trong cabin xe ô tô cũng xảy ra. Đối tượng lợi dụng các xe ô tô đỗ ở vỉa hè, lòng đường không có người trông giữ, sử dụng công cụ đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản trong xe, hoặc bẻ gương chiếu hậu...” - Chỉ huy Đội 6 cho biết thêm.

Đề cao cảnh giác

Nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã thường xuyên phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, bảo quản tài sản của người dân. “Từ công tác tuyên truyền, ý thức cảnh giác của người dân được nâng lên rõ rệt; trong đó, tỷ lệ các cơ quan, doanh nghiệp và người dân tăng cường lắp đặt các thiết bị bảo vệ chống trộm và chủ động hợp tác, cung cấp cho cơ quan công an khi có yêu cầu điều tra xác minh các vụ trộm tăng cao, đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác phòng ngừa và điều tra khám phá các vụ án trộm cắp, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có của lực lượng công an” - Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội chia sẻ.

Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, với trách nhiệm là “Tư lệnh” trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nói chung, trộm cắp tài sản nói riêng trên địa bàn thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị mọi người dân nêu cao cảnh giác, luôn chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình.

Đối với tài sản là xe máy, cần trang bị thêm hệ thống chống trộm như khóa bánh, khóa càng, khóa chân chống và khóa điện để chống trộm, lắp hệ thống còi báo động… Chú ý để xe ở những nơi dễ quan sát, phải có người trông coi, để xe vào trong nhà, không nên để xe ở sân, trước cửa nhà hay hành lang, rút chìa khóa cất vào nơi an toàn.

Đối với các hộ gia đình, cần gia cố các loại cửa, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, chống axit để chống cắt phá khóa. Khi đi ngủ cần kiểm tra và khóa các cửa ra vào, cửa sổ, cửa trên tầng, cửa tum, cửa ra ban công, sân thượng. Khi vắng nhà qua đêm hoặc vắng nhiều ngày, phải nhờ người trông coi. Nên làm tường rào ngăn chặn việc leo trèo từ cây xanh, trụ điện để đột nhập vào trong nhà, trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm để quan sát từ xa. Tạo mối quan hệ gắn bó với mọi người xung quanh, phải biết số điện thoại của nhau và hỗ trợ khi cần thiết.

Hạn chế hoặc không để tiền mặt, tài sản có giá trị cao như vàng bạc, đá quý… trong nhà, cũng như không chia sẻ thông tin, hình ảnh về kiến trúc nhà cửa, tài sản, lịch trình cá nhân khi vắng nhà lên các trang mạng xã hội.

Thường xuyên hướng dẫn người già và trẻ em ở nhà phải khóa, chốt cửa, cổng cẩn thận; tuyệt đối không tự động mở cổng, cửa cho người lạ mặt vào nhà trước khi xác định được là bảo đảm an toàn; Khi phát hiện kẻ trộm vào nhà phải bình tĩnh xử lý, bảo đảm an toàn cho người già, trẻ nhỏ, điện báo cho lực lượng chức năng, hàng xóm, người thân hỗ trợ khi đã đủ điều kiện an toàn; không lập tức hô hoán, truy bắt đối tượng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, cần bố trí bảo vệ 24/24 giờ, thường xuyên tập huấn chuyên sâu về kiến thức pháp luật và cung cấp thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản cho cán bộ, công chức cơ quan nắm được để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Lắp đặt hệ thống giám sát an ninh như camera, hệ thống báo động… ở những vị trí quan trọng, nơi để tài sản có giá trị cao, xây dựng tường rào, thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác nghiêm ngặt để bảo vệ tài sản.

UBND xã, phường, thị trấn tổ chức cho các thôn, bản, khu phố tuần tra nhân dân để phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản; đặt biển cảnh báo ở những nơi công cộng thường xuyên xảy ra mất trộm để mọi người dân cảnh giác phòng ngừa tội phạm trộm cắp.

Khi phát hiện các thông tin, tài liệu về các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản, kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an gần nhất, hoặc Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (ĐT: 069.219.6500 - ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng) để lực lượng Công an kịp thời xử lý.