Cần thu hồi ngay đất công bị lấn chiếm

(ANTĐ) - “Nhiều năm nay, hộ gia đình ông Hà Văn Tương đã sử dụng hàng trăm mét vuông đất lấn chiếm ở ngõ 35 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai để kinh doanh. Mặc dù từ tháng 8-2009, UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản đề nghị thu hồi diện tích đất này nhưng đến nay, sự việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Cần thu hồi ngay đất công bị lấn chiếm

(ANTĐ) - “Nhiều năm nay, hộ gia đình ông Hà Văn Tương đã sử dụng hàng trăm mét vuông đất lấn chiếm ở ngõ 35 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai để kinh doanh. Mặc dù từ tháng 8-2009, UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản đề nghị thu hồi diện tích đất này nhưng đến nay, sự việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Khu đất gia đình ông Tương đang sử dụng tại 35 Nguyễn An Ninh

Khu đất gia đình ông Tương đang sử dụng tại 35 Nguyễn An Ninh

Trên đây là phản ánh của người dân sống tại phố Nguyễn An Ninh. Họ còn cho biết thêm: “Ông Hà Văn Tương là công nhân đã nghỉ hưu, có hộ khẩu thường trú tại tổ 15 phường Tương Mai. Năm 1984, UBND quận Hai Bà Trưng đã có văn bản cho phép tổ đúc gang Hợp Thịnh (do ông Tương làm chủ) làm nhà tạm với diện tích 60m2 trên mảnh đất công do UBND phường quản lý. Trong quá trình sử dụng, diện tích này không ngừng tăng lên, đến nay gia đình ông Tương đang sử dụng hơn 170m2 đất tại ngõ 35 đường Nguyễn An Ninh. Phần lớn trong số đó là đất lấn chiếm. Theo quy hoạch khu đất này là đất ở và đất giao thông đường ven sông Sét. Chúng tôi đề nghị các cấp chính quyền kiểm tra, xem xét cho thu hồi khu đất trên để xây dựng nhà văn hóa làm nơi hội họp cho khu dân cư”…

Về vấn đề trên, ngày 9-3-2009, UBND quận Hoàng Mai đã có quyết định thanh tra nguồn gốc, quá trình quản lý sử dụng đất đai tại một số vị trí thuộc phường Tương Mai, trong đó có khu đất do tổ đúc gang Hợp Thịnh quản lý. Ngày 12-8-2009, UBND quận Hoàng Mai đã có Kết luận thanh tra số 09 trong đó nêu rõ: Ngày 30-7-1984, UBND quận Hai Bà Trưng đã có Văn bản số 95 giao 60m2 đất cho tổ đúc gang Hợp Thịnh với nội dung: “Nhà làm có tính chất tạm thời, nếu xây dựng quy mô kiên cố phải xin phép thành phố, nếu vì lý do gì tổ không sử dụng thì phải giao đất lại cho phường quản lý”.

Từ đó đến nay gia đình ông Tương vẫn sử dụng diện tích này vào mục đích kinh doanh. Hiện tại, diện tích đất gia đình ông Tương đang sử dụng là 179.74m2, trên đất là nhà lợp mái tôn. Giải thích về diện tích đất dôi ra, mặc dù theo ông Tương, ông đã mua thêm mảnh đất của bà Đặng Thị Nguyệt theo giấy viết tay nhưng không ghi diện tích cụ thể từ năm 1992, song ông Tương đã không cung cấp cho đoàn thanh tra được bất cứ giấy tờ gì để chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp.

Với những căn cứ nêu trên, UBND quận Hoàng Mai đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận phối hợp với UBND phường Tương Mai hướng dẫn ông Hà Văn Tương liên hệ với Sở TN&MT Hà Nội làm thủ tục thuê 60m2 đất theo quy định. Nếu ông Tương không còn nhu cầu sử dụng đất, không làm thủ tục thuê đất thì tham mưu cho UBND quận đề nghị UBND thành phố thu hồi diện tích đất trên. Bên cạnh đó, Phòng TN&MT quận có trách nhiệm tham mưu cho UBND quận có văn bản đề nghị thành phố thu hồi diện tích 119m2 đất do ông Hà Văn Tương đang sử dụng. UBND phường Tương Mai có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra xây dựng quận tổ chức xử lý phần nhà, xưởng vi phạm ông Tương đang sử dụng theo quy định của pháp luật…

Về vấn đề trên, ông Đặng Văn Dũng - Chủ tịch UBND phường Tương Mai cho biết: “Sau khi có Kết luận thanh tra của quận, ngày 24-8-2009, UBND phường đã tổ chức hội nghị thông báo kết luận này với sự tham dự của các thành phần và đại diện chủ sử dụng đất. Thực hiện Kết luận 09, UBND phường đã giao cán bộ địa chính mời ông Tương ra phường làm việc và yêu cầu trong vòng 3 tháng ông Tương phải hoàn thiện các thủ tục thuê đất đối với diện tích 60m2. Nếu quá thời gian trên ông Tương chưa có văn bản được thuê đất hợp pháp, UBND phường sẽ đề nghị UBND quận Hoàng Mai ra có quyết định thu hồi diện tích đất này. Còn với 119m2 đất còn lại, chúng tôi đã có công văn gửi Phòng TN&MT quận có kiến nghị với UBND thành phố ra quyết định thu hồi đất”.

Quốc Hoàn