Can thiệp quân sự vào Iraq phải được Liên Hợp Quốc thông qua

ANTĐ - Bất kì sự hỗ trợ quân sự nào cho Iraq, bao gồm cả từ Mỹ, cần phải được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua trước, người phát ngôn của bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich phát biểu hôm 19/6.

“Tôi chắc chắn rằng bất kì hành động quân sự nào, kể cả do chính phủ yêu cầu, cũng cần phải được chấp thuận bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và sau đó nó sẽ trở thành chính thống và tuân theo mọi quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc”, người phát ngôn của bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nhận định về lời thỉnh cầu của chính phủ Iraq đối với Mỹ cho các biện pháp hỗ trợ quân sự. Tình hình Iraq hiện nay là hậu quả của những hành động phớt lờ đi sự cho phép của các cơ quan quốc tế, đại diện Nga nói thêm.

Người phát ngôn của bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich

Theo truyền thông ghi nhận, chính phủ Iraq đã chính thức yêu cầu Mỹ không kích vào lực lượng quân nổi loạn của nhà nước Iraq và cận đông sau khi xung đột ngày càng leo thang ở đất nước này.

Tình hình Iraq đã xấu đi trông thấy kể từ đầu tháng 6, khi các tay súng ISIS đã chiếm được nhiều thành phố lớn như Mosul hay Tirkit và tuyên bố sẽ đánh chiếm đến Baghdad. Ngoài việc phải chiến đấu không ngừng, binh lính Iraq còn phải đối mặt với việc bị bắt giữ và hành hình bởi quân phiến loạn.

Chính quyền Iraq đã khẳng định rằng quân đội đang hợp tác với những tay súng Kurds và các nhóm vũ trang gồm cả người dân địa phương.

Ngoài ra, họ cũng đã thành công trong việc đánh đuổi được cuộc tấn cộng của ISIS vào thị trấn Baqubah, tạo áp lực lên quân phiến loạn ở Mosul và lấy lại các thành phố Tirkit, Samarra và Taji, cách thủ đô Baghdad khoảng 32 km. Hơn 250 tay súng cực đoan đã bị giết trong chiến dịch chống khủng bố.

Vào năm 2003, lực lượng quân đội từ Mỹ, Anh, Úc, Ba Lan đã tiến vào Iraq và lật đổ tổng thống Saddam Husein, vốn đã cầm quyền 24 năm và từ đó đến nay, Iraq luôn rơi vào tình trạng bất ổn, cùng bạo lực tràn lan khắp đất nước.