Cận Tết - giá hàng tiêu dùng “nhảy múa”

(ANTĐ) - Những ngày giáp tết, giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu đã bắt đầu “nhảy múa” liên tục theo chiều hướng tăng lên. Theo giải thích của các chuyên gia kinh tế, mỗi khi Tết đến nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh nên hầu hết giá các loại thực phẩm đều tăng và năm nay, so với thời điểm đầu tháng 1/2011 giá đã tăng từ 5 - 10%.

Cận Tết - giá hàng tiêu dùng “nhảy múa”

(ANTĐ) - Những ngày giáp tết, giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu đã bắt đầu “nhảy múa” liên tục theo chiều hướng tăng lên. Theo giải thích của các chuyên gia kinh tế, mỗi khi Tết đến nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh nên hầu hết giá các loại thực phẩm đều tăng và năm nay, so với thời điểm đầu tháng 1/2011 giá đã tăng từ 5 - 10%.

Cận tết, các mặt hàng đua nhau tăng giá
Cận tết, các mặt hàng đua nhau tăng giá

Trong 1 tuần trở lại đây, do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng lên nên hầu hết các mặt hàng thực phẩm trên thị trường đã tăng giá đồng loạt so với thời điểm đầu tháng 1. Theo kết quả khảo sát tại các chợ thuộc thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang): thịt heo có giá 60.000- 70.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng/kg; gạo trắng thường giá 10.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg, gạo thơm chợ Đào có giá 16.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; thịt bò phile có giá 160.000 đồng/kg, tăng 10.000đồng/kg; thịt gà tam hoàng có giá 55.000 đồng/kg, tăng 3.000đồng/kg; thịt vịt làm sẵn có giá 45.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; đường Biên Hòa có giá 23.000 đồng/kg, tăng 1.000đồng/kg; đậu xanh và một số loại nếp cũng tăng 500-1.000 đồng/kg.

Đối với mặt hàng rau củ, dù nhu cầu tiêu thụ tăng nhưng do nguồn cung rất dồi dào nên giá các mặt hàng này vẫn ổn định. Tuy nhiên, giá các loại trái cây lại biến động mạnh, hiện mức giá tăng của mặt hàng này bình quân 30-35% so với hồi đầu tháng. Bà Trịnh Thị Mỹ Hương - tiểu thương bán trái cây tại chợ Mỹ Tho cho biết: từ nay đến Tết, nhiều mặt hàng như xoài, bưởi, cam, nho, mãng cầu... chắc chắn còn tăng giá tiếp. Hiện xoài cát Hòa Lộc lên đến 55.000- 60.000 đồng/kg, bưởi da xanh có cuống 25.000 - 30.000 đồng/kg, mãng cầu có giá 35.000- 40.000 đồng/kg...

Không chỉ có các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng giá, một số loại sản phẩm khô, chế biến cũng tăng 5- 15% so với đầu tháng 1/2011. Hiện lạp xưởng loại ngon có giá khoảng 130.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg, loại thường giá 80.000 đồng, tăng 5.000 đồng/kg; tôm khô có giá 700.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg; khô mực có giá 470.000 đồng/kg, tăng 40.000 đồng/kg.

Các loại bia trên thị trường cũng không chịu kém, bởi giá các loại bia thông dụng trên thị trường tăng từ 5.000- 15.000 đồng/thùng so với đầu tháng. Hiện bia lon 333 giá 200.000 đồng/thùng (tăng 5.000đồng), bia Tiger lon 235.000 đồng/thùng, tăng 10.000đồng/thùng, Heineken 325.000 đồng/thùng, tăng 15.000đồng/thùng./.

Thành Công