Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho nhà báo Thủ đô:

Cần sáng tạo và nâng cao chất lượng tuyên truyền

ANTĐ - Sáng 17-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí của Hà Nội. 

Hội nghị nhằm giúp đông đảo cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, các biểu hiện lệch lạc về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào cuộc sống. Chính vì vậy, các cơ quan báo chí Thủ đô cần bám sát nội dung, tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết trong cơ quan, đơn vị, đồng thời tổ chức tuyên truyền Nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, sinh động, hiệu quả.

Tuy nhiên, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết mới chỉ bắt đầu được triển khai; dự báo sẽ rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi quyết tâm và sự kiên trì. Người dân mong muốn Nghị quyết sẽ đem lại "luồng gió mới" trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, việc tuyên truyền về Nghị quyết cần tiếp tục được duy trì và đổi mới theo hướng bám sát thực tế, giám sát việc thực thi của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Báo chí Hà Nội cần sáng tạo và nâng cao chất lượng tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 4 hơn nữa để thu hút sự quan tâm, đóng góp của nhân dân trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết.