Cần phạt nặng xe sử dụng còi hơi trong thành phố

(ANTĐ) - Luật Giao thông đường bộ quy định: Lái xe không được sử dụng còi hơi trong đô thị và khu đông dân cư; ban đêm từ 22h đến 5h sáng, cấm các loại còi và chỉ báo hiệu bằng đèn.

Cần phạt nặng xe sử dụng còi hơi trong thành phố

(ANTĐ) - Luật Giao thông đường bộ quy định: Lái xe không được sử dụng còi hơi trong đô thị và khu đông dân cư; ban đêm từ 22h đến 5h sáng, cấm các loại còi và chỉ báo hiệu bằng đèn.

Theo phản ánh của nhân dân, cơ quan ở cạnh mặt đường các tuyến phố và người tham gia giao thông thì nhiều lái xe (nhất là loại xe chở khách, xe tải, xe thu gom rác) dùng còi hơi tùy tiện, bất kỳ lúc nào, chỗ nào kể cả nơi có biển báo cấm sử dụng còi hơi như: Bệnh viện, khu đông dân cư...

Ban ngày thì các loại xe ca chở khách, khi tắc đường xe trước phải đi chậm họ cũng bấm còi hơi; dừng đèn đỏ đến đèn xanh mọi người chưa kịp đi cũng bấm còi hơi,  chúng tôi đã có nhiều dịp chứng kiến nhiều người đi xe máy chở người già, trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc đưa người ốm đi bệnh viện... phía sau lái xe bấm còi hơi âm thanh to quá mức làm giật bắn người gây hoảng sợ.

Chập tối thì xe thu gom rác, ban đêm thì xe tải, xe chở vật liệu xây dựng dùng còi hơi liên tục; có xe bấm còi dài, phóng nhanh vượt đèn đỏ làm nhiều người mất ngủ, khổ nhất là người già và trẻ em...

Còi hơi chỉ dùng vào các trường hợp khẩn cấp hoặc khi đi đường miền núi có nhiều vật che khuất lớn dùng còi hơi báo hiệu cho xe sắp đi tới biết. Còn dùng còi hơi trong thành phố có nhiều nhà cao tầng, không gian chật hẹp gây ra tiếng ồn quá mức là vi phạm.

Đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt nặng những trường hợp vi phạm.

Trần Trung Hiếu