Cần nhân rộng mô hình Bệnh viện Tim Hà Nội

ANTĐ - Ngày 11-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tới thăm, làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội, nơi thực hiện thành công mô hình tự hạch toán hoàn toàn theo Nghị định số 43 của Chính phủ.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị hỏi thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Với quy mô ban đầu 50 giường bệnh phục vụ khám chữa bệnh chuyên khoa sâu về nội, ngoại khoa tim mạch, Bệnh viện Tim Hà Nội bắt đầu thực hiện cơ chế tài chính tự hạch toán toàn bộ từ năm 2005. Từ hơn 11.000 bệnh nhân đến khám điều trị năm 2005, đến năm 2013 con số này đã tăng lên hơn 82.000 người. Tính đến hết năm 2013, Bệnh viện Tim Hà Nội đã thực hiện gần 9.000 ca phẫu thuật tim với tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật ngày càng thấp, chỉ chiếm 1,4% là một thành tích đáng ghi nhận. 

Cùng với việc đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, bí quyết để bệnh viện xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả chính là tạo môi trường thuận lợi, phát huy niềm tự hào, sắp xếp vị trí phù hợp năng lực của nhân viên và đánh giá đúng kết quả công việc. 

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, thành công của Bệnh viện Tim Hà Nội đã góp phần mang lại nhiều kinh nghiệm để các bệnh viện công lập học hỏi 10 năm thực hiện cơ chế tài chính tự hạch toán theo Nghị định 43 của Chính phủ. Trước hết phải luôn đổi mới công tác quản lý, sâu sát và sáng tạo trong vận dụng chủ trương chính sách; thực hiện công khai minh bạch trong cán bộ nhân viên và tích cực tiếp thu, triển khai ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân Thủ đô cũng như đẩy mạnh cải cách thủ tục tiếp đón, hướng dẫn bệnh nhân gắn với nâng cao chất lượng và mở rộng dịch vụ. Phó Chủ tịch UBND TP gợi mở Bệnh viện Tim Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc đăng ký khám trực tuyến, nhằm giảm tải số người đến chờ đợi tại bệnh viện.

Chúc mừng thành tích và biểu dương nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sỹ trong hơn 10 năm, Bí thư Thành ủy   Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, Bệnh viện Tim Hà Nội đã có những bước tiến dài trên nhiều phương diện, tạo uy tín cho bệnh viện của Thủ đô và là một trong những bệnh viện uy tín hàng đầu của Hà Nội. Kết quả xuất sắc mà Bệnh viện Tim Hà Nội đạt được trong hoạt động khám chữa bệnh đã thực sự là thành công đầu tiên của y tế Thủ đô thực hiện cơ chế xã hội hóa, tự hạch toán toàn bộ. 

Kỳ vọng trong tương lai không xa, Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ trở thành trung tâm lớn về khám điều trị tim mạch trên địa bàn Thủ đô và cả nước,      Bí thư Thành ủy mong muốn các bệnh viện công lập của Hà Nội sẽ học hỏi thành công của mô hình này để nhân rộng trong bệnh viện hoặc khoa phòng. Thành công ở Bệnh viện Tim Hà Nội cũng chính là minh chứng đúng đắn cho chủ trương xã hội hóa y tế. Bí thư Thành ủy cũng tán thành chủ trương tạo điều kiện cho Bệnh viện Tim Hà Nội thí điểm thực hiện vay vốn ngân hàng thông qua hỗ trợ lãi suất của thành phố để xây dựng cơ sở 2 và đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tăng thêm tính chủ động cho Bệnh viện trong quản lý nhân lực.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị  đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội về thành tích xuất sắc trong cứu sống bệnh nhân bị vỡ tim thời gian vừa qua. Ngoài ra còn có 5 bác sỹ và 3 khoa phòng của Bệnh viện Tim Hà Nội được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về thành tích xuất sắc này.