Cần cơ chế đặc thù vượt trội để Thủ đô Hà Nội phát triển mạnh mẽ

ANTD.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, cần cơ chế đặc thù, vượt trội để Thủ đô Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội thảo

Chiều 24-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì Hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại (giai đoạn 2008 – 2018) và định hướng nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo của TP Hà Nội.

Tại hội thảo các đại biểu đều đánh giá cao các thành tựu KTXH Hà Nội đạt được 10 năm sau khi mở rộng địa giới hành chính, thực hiện thắng lợi Nghị quyết 15 của Quốc hội.  

TS Nguyễn Chiến Thắng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đánh giá: “Bộ mặt đô thị của Thủ đô đã thay đổi mạnh mẽ với nhiều khu đô thị hiện đại, hệ thống kết nối giao thông theo các tuyến tạo thuận lợi đi lại cho người dân. Đặc biệt, an ninh trật tự của TP luôn được đảm bảo”.

Dù vậy, nhiều ý kiến nhận định Hà Nội vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Các đại biểu cho rằng, Hà Nội cần tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để phát triển để xây dựng Thành phố thông minh (Smart City) và có lộ trình xây dựng từ Chính phủ điện tử (Smart Government) đến công dân thông minh (Smart People); khai thác “mỏ vàng” là nơi tập trung rất đông các trường Đại học, cao đẳng; phát triển các đô thị vệ tinh; hướng đến là trung tâm khởi nghiệp, KHCN của khu vực; giãn dân khỏi vùng lõi đô thị...

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, đây là dịp để TP có dịp đánh giá toàn diện tình hình phát triển của Thủ đô trong 10 năm qua. Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: “Hà Nội cần cơ chế ưu tiên về vấn đề xây dựng trung tâm tài chính, kinh tế, trung tâm cơ sở đào tạo, trung tâm y tế, trung tâm khoa học công nghệ...”.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đóng góp rất nhiều ý kiến đã tập trung vào 7 nhóm vấn đề. Trong đó, tập trung đóng góp bổ sung bố cục, kết quả đạt được sau 10 năm, cơ chế chính sách, quy hoạch và thực hiện quy hoạch; bổ sung phương hướng; tồn tại và thách thức; đề xuất kiến nghị.

Các đại biểu nhấn mạnh việc tăng cường các giải pháp thực hiện chung của Thủ đô, quy hoạch phân khu đảm bảo quy hoạch thực hiện hiệu quả, trong đó chú ý quy hoạch vùng lõi và khu nông thôn, khu đô thị vệ tinh. 

Bên cạnh đó, các ý kiến tại hội thảo cũng nhấn mạnh tác động, đánh giá làm rõ việc thực hiện Nghị quyết 15 vào việc phát triển kinh tế an ninh quốc phòng; tổ chức bộ máy hành chính sớm đi vào ổn định; tác động phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh quốc phòng sau hợp nhất.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, trên cơ sở toàn bộ các nội dung đại biểu đã nêu, thành phố sẽ bổ sung, sửa đổi toàn diện, sau đó gửi lại dự thảo để các đại biểu góp ý kiến một lần nữa nhằm hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm Hà Nội triển khai Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô...