Cận cảnh vụ phóng tàu vũ trụ Thiên Châu 6 của Trung Quốc trên đảo Hải Nam

ANTD.VN -  Tên lửa đẩy Trường Chinh 7 cùng với tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 6 đã được phóng lên từ Trung tâm Phóng vệ tinh Văn Xương trên đảo Hải Nam của Trung Quốc vào ngày 10-5. Khoảng 10 phút sau khi phóng, Thiên Châu-6 đã tách ra khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn. Sau đó, con tàu đã kết nối thành công với khoang lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ Thiên Cung. Trạm vũ trụ này được Trung Quốc hoàn thành việc lắp ráp trên quỹ đạo thấp của Trái đất vào cuối năm ngoái. Tàu vũ trụ Thiên Châu 6 mang theo quần áo, nước uống và thực phẩm cho các phi hành gia trên Thiên Cung. Ngoài ra, con tàu còn mang theo 1,7 tấn nhiên liệu đẩy, trong đó 700 kg sẽ được chuyển đến trạm vũ trụ Thiên Cung.